Nhức nhối tình trạng học sinh Hà Tĩnh 'rít' thuốc lào, thuốc lá điện tử

Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đang vô tư phì phéo thuốc lá điện tử, thuốc lào ở một số nơi trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Khói thuốc “ám” màu áo học sinh

Video: Nhiều học sinh sử dụng thuốc lào, thuốc lá điện tử trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Sáng sớm, những quán nước bên bờ hồ Bảy Mẫu (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đã vang lên tiếng rít dài hơi và giòn giã, khói thuốc mờ mịt bốc ra từ những điếu cày từ từng nhóm học sinh. Trong màu áo của nhiều trường học trên địa bàn thành phố, học sinh đang vừa ăn sáng vừa tranh thủ “bắn bi” thuốc lào trước khi cắp sách tới trường.

Không khí ở đây trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn vào giờ tan học. Theo quan sát, những quán nước này mỗi ngày đón hàng trăm lượt học sinh tới tụ tập để ăn uống, nói chuyện và hút thuốc. Thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử…, những làn khói trắng mờ mịt ám quanh quẩn màu áo học sinh.

Tụ tập tại hàng quán để ăn uống, nói chuyện và “đá” thuốc lào đã trở thành thói quen của nhiều học sinh

Một sáng đầu tháng 12/2020, gọi một cốc nước, chúng tôi nhanh chóng được hòa mình vào câu chuyện của các học sinh đang “sinh hoạt” tại đây.

Rít xong một khói dài và kêu, một học sinh lớp 11, áo đồng phục một trường THPT trên địa bàn, tên T.Đ cho biết: “Em hút thuốc lào từ năm lớp 7. Giờ hút 3 - 4 bi liên tục cũng không còn cảm giác phê nữa!”.

Dù còn rất trẻ nhưng nhiều học sinh đã có kha khá thời gian gắn bó với môn “thuốc lào”

Thông tin khá sốc với chúng tôi. Song, nhìn lại những nhóm học sinh đang vui bên chiếc điếu cày, không chỉ có học sinh cấp 3 mà còn có cả những em đang khoác lên mình đồng phục của trường trung học cơ sở. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các em đã có vẻ như rất thành thạo “thú vui” khó bỏ này.

Điều đáng nói, hình ảnh học sinh “nhả khói” không chỉ có ở các quán nước bên hồ Bảy Mẫu mà có thể dễ dàng bắt gặp tại các quán nước vỉa hè, quán cà phê, trà chanh trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh… Cả người bán, người mua đều không quan tâm tới việc bản thân đang vi phạm các quy định của pháp luật quy định tại Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 2012 và các văn bản liên quan.

Video: Luật sư Nguyễn Xuân Hiển thông tin về các quy định của pháp luật liên quan tới mua bán, sử dụng, cung cấp thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

Bên cạnh thuốc lào thì thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử rất được ưa chuộng. Chỉ nhỏ gọn như một chiếc bật lửa, giá cả cũng rất dễ chịu, chỉ vài trăm nghìn, những chiếc máy thuốc lá điện tử đã trở thành vật bất ly thân của nhiều học sinh. Sử dụng tinh dầu với đa dạng mùi thơm, đây là phương pháp để các em thỏa mãn cơn thèm nicotine mà rất khó bị phát hiện, ngay cả ở trường học.

Được biết, việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử không chỉ có tại thành phố Hà Tĩnh mà các địa bàn khác cũng đã ghi nhận trường hợp.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (Thị trấn Nghi Xuân) Nguyễn Thị Hải Lương cho biết: “Nhà trường đã phát hiện 1 trường hợp học sinh lớp 7, đưa thuốc lá điện tử tới trường để sử dụng. Sau khi bắt quả tang, Ban Giám hiệu đã làm việc với học sinh và phụ huynh, phân tích, làm rõ tác hại, hành vi sai trái để học sinh cam kết không tái phạm; đồng thời, siết chặt hơn công tác quản lý, tuyên truyền nhằm phòng chống thuốc lá trong học đường”.

Nguy cơ ma túy xâm nhập học đường

Thuốc là điện tử với kích thước nhỏ gọn, không ám mùi trở thành vật dụng yêu thích của nhiều em học sinh

Quay trở lại với những cậu học sinh trong quán nước ở bờ hồ Bảy Mẫu, chúng tôi được nghe đủ hết chiêu bài, kinh nghiệm của các “lão làng” trong việc “đá” thuốc lào, như: điếu nào ngon, thuốc nào ngon, châm thuốc như thế nào để phê…

Đặc biệt, câu chuyện về mua bán, sử dụng các loại “đồ” tăng độ phê như cần sa, tinh dầu CBD (Cannabidiol, một hợp chất có trong cây cần sa) được cả nhóm bàn tán rôm rả, khiến người nghe không khỏi giật mình.

Một học sinh sử dụng thuốc lá điện tử tại quán nước.

Sau khi ngỏ ý muốn tham khảo để mua về sử dụng, một học sinh rành rọt chia sẻ với chúng tôi: “Một lọ tinh dầu CBD (dùng cho thuốc lá điện tử) loại nhỏ khoảng 5-10ml có giá 600 tới 700 nghìn đồng, chai lớn 60ml khoảng hơn 2 triệu. Nhỏ vài giọt là có thể “trôi” (“phê”) thoải mái”.

Cậu học sinh này cũng không quên nhắn nhủ chúng tôi tránh mua các loại màu xanh, đỏ vì đó là loại đã qua chế, tẩm ướp và rất độc hại (?!).

Dù những thông tin trên còn khá mơ hồ, chưa thể được kiểm chứng đúng sai, song việc các nhóm học sinh này đang đối mặt với mối nguy bị rủ rê, lôi kéo vào con đường ma túy thì đã hiện hữu rõ ràng.

Một loại thuốc lá lạ có tác dụng gây kích thích, ảo giác mạnh được mua bán bị Công an Cẩm Xuyên phát hiện và xử phạt (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh hiện nay, hoạt động mua, bán lẻ, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng và diễn ra ở hầu khắp các huyện, thị, thành.

Đáng chú ý, tình hình, diễn biến người nghiện, người sử dụng ma túy có chiều hướng phức tạp, độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Trong số 940 người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn tỉnh, có gần 50% ở độ tuổi từ 16-30.

Video: Trung tá Phan Châu Thương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh báo nguy cơ ma túy xâm nhập học đường

Trung tá Phan Châu Thương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: “Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới có độc lực mạnh, dễ sử dụng và được ngụy trang kín kẽ dưới dạng kẹo ngậm, điếu thuốc lá, tem dán lưỡi, cần sa, cỏ Mỹ…".

Thiết nghĩ, ngoài trách nhiệm chung của các lực lượng chức năng, nhà trường thì các bậc làm cha mẹ phải quản lý, chăm lo hơn nữa đến con cái, giúp các em nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh xa những tiềm ẩn về hiểm họa ma túy.

Đừng để “mất bò, mới lo làm chuồng” !

Hoành Sơn - Nhất Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/nhuc-nhoi-tinh-trang-hoc-sinh-ha-tinh-riet-thuoc-lao-thuoc-la-dien-tu/203508.htm