Nhức nhối nạn trộm thủy sản trên phá Tam Giang

Ở vùng đầm phá Tam Giang thuộc địa bàn H. Phú Vang (TT-Huế) có hàng chục ngàn hộ dân sống nhờ vào nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS), mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, khi sắp đến mùa thu hoạch thì tình trạng mất trộm tôm, cua, cá lại rộ lên khiến nhiều hộ gia đình hoang mang, bức xúc.

Nhóm đối tượng chuyên trộm thủy sản vừa bị CATT Thuận An bắt giữ.

Tại TT Thuận An (H. Phú Vang), có hàng trăm hộ gia đình phát triển kinh tế dựa vào nghề NTTS trên đầm phá Tam Giang. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các hồ nuôi thường có diện tích từ vài sào đến vài héc-ta, nằm xa khu dân cư nhằm thuận lợi cho việc nuôi trồng. Ông Nguyễn Hòa đầu tư 2 hồ nuôi cua, cá xen ghép, mỗi năm thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Theo ông Hòa, hầu hết các hộ NTTS ở TT Thuận An đều có thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, cứ vào thời điểm này, khi đến kỳ thu hoạch thì tình trạng mất trộm cua, cá, tôm lại diễn ra liên tục khiến người nuôi trồng đứng ngồi không yên. “Vào ban đêm, chúng tôi thường đặt các ngư cụ để bắt tôm, cua, cá. Biết được điểm này, lợi dụng việc quanh khu vực hồ nuôi chưa có điện chiếu sáng, các đối tượng vào lấy trộm thủy sản. Khi bị chúng tôi phát hiện thì chúng dùng đá ném hoặc mang hung khí ra đe dọa” - ông Hòa bức xúc.

Ông Trần Văn Chơn - một trong những hộ NTTS cũng cùng tâm trạng: Theo nghề nhiều năm nay, tui biết chắc chắn cứ đến đợt thu hoạch thì tình trạng mất trộm tôm, cua, cá lại rộ lên. Do quá lo sợ, vợ chồng tui đã bỏ nhiều tiền thuê người ngủ ở hồ canh giữ hoặc cả cha con nhiều đêm thức trắng. Thế nhưng nhiều khi mệt quá, vừa chợp mắt một lát thì kẻ trộm đột nhập ngay. Nhiều hộ NTTS cho biết, không chỉ lấy trộm thủy sản, một số đối tượng còn lấy cả thức ăn nuôi tôm, cá, máy nổ, thiết bị phát điện trên các hồ nuôi.

Từ những phản ánh của các hộ NTTS trên phá Tam Giang về việc bị mất cắp thủy sản liên tiếp, CATT Thuận An đã tăng cường nhiều biện pháp vừa tuyên truyền vừa phối hợp tuần tra kiểm soát, nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 10-2017, lực lượng CATT Thuận An phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên gồm: Phạm Quốc Hạnh (1992), Hồ Văn Duy, Ngô Duy Nhật, Trần Lợi (2.000, đều trú thôn Tân Dương, TT Thuận An) đến khu vực NTTS thuộc tổ dân phố Tân Mỹ, TT Thuận An để trộm cắp tôm, cá. Khi đến địa điểm trên, các đối tượng vào khu vực NTTS của gia đình ông Hồ Say và lấy trộm 1 thùng cua. Sau khi lấy tài sản, các đối tượng đem đi bán rồi chia tiền tiêu xài. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm thủy sản tương tự. Hiện, cơ quan CA đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền - Trưởng CATT Thuận An cho biết: Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tình trạng mất trộm tôm, cua, cá tại các hồ nuôi, CA địa phương đã bố trí cán bộ về địa bàn, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, lực lượng CA tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm mở rộng điều tra, làm rõ các vụ mất trộm thủy sản khác, cương quyết không để xảy ra tình trạng trộm thủy sản lộng hành, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Đặc biệt, CATT Thuận An sẽ phối hợp với tổ dân phố, gia đình tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng để các em không bị đối tượng xấu lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Theo cơ quan CA, tình trạng mất trộm thủy sản diễn ra khá phổ biến tại các hồ nuôi khu vực đầm phá TT Thuận An nhưng do nhiều hộ gia đình không trình báo lên cơ quan CA khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp thủy sản nuôi ngoài việc tăng cường công tác bảo vệ, người dân cần phối hợp cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho CA địa phương để theo dõi truy bắt các đối tượng trộm nhằm đảm bảo ANTT ở các vùng NTTS.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_173594_nhuc-nhoi-nan-trom-thuy-san-tren-pha-tam-giang.aspx