Nhức nhối dự án treo 14 năm tại khu xen cư hồ Toàn Thành đầy sai phạm ở Thanh Hóa

Thực hiện dự án khu xen cư hồ Toàn Thành (TP Thanh Hóa), đất ở ổn định của người dân bị thu hồi, giao cho doanh nghiệp chia lô bán cho người khác từ 14 năm qua.

Sai phạm đấu giá đất khi chưa đền bù, giải phóng mặt bằng

Suốt 14 năm qua, dự án khu xen cư hồ Toàn Thành (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) rộng 3.182,98m2 được triển khai nhưng phần lớn nằm trên...giấy.

Đường dẫn vào dự án khu xen cư hồ Toàn Thành thuộc mặt bằng 155 . (Ảnh: Anh Thắng)

Đường dẫn vào dự án khu xen cư hồ Toàn Thành thuộc mặt bằng 155 . (Ảnh: Anh Thắng)

Dự án dính dáng những khuất tất, sai phạm ngay từ ban đầu, nên đã vấp phải sự phản ứng của hàng chục hộ dân sinh sống tại ven hồ Toàn Thành, thuộc 4 tuyến phố Đinh Công Tráng, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Trãi và Trần Phú.

Hàng loạt đơn thư khiếu nại trong nhiều năm gửi lên thành phố, UBND tỉnh, Bộ TN&MT, Văn phòng Thủ tướng, khiến dự án đến nay vẫn chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo tài liệu mà Pháp luật Plus có được, dự án khu xen cư hồ Toàn Thành thuộc mặt bằng số 155, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 29/11/2004, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Ngày 16/12/2004, UBND TP Thanh Hóa có văn bản đề nghị Hội đồng xác định giá đất TP Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan thực hiện việc xác định giá đất trước ngày 25/12/2004.

Quyết định số 1571/QĐ-CT ngày 14/6/2005 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Ninh ký phê duyệt mức sàn để đấu giá khi chưa có quyết định thu hồi đất.

Và khi chưa kịp có quyết định thu hồi đất, UBND tỉnh Thanh Hóa đã vội vã ban hành quyết định số 1571/QĐ-CT ngày 14/6/2005 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Ninh ký "Phê duyệt mức sàn để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư hồ Toàn Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa".

Hơn 2 tháng sau, vào ngày 15/8/2005, UBND tỉnh mới ban hành quyết định thu hồi đất dự án, quyết định vẫn do ông Mai Văn Ninh ký, thu hồi 5962,77m2 đất (đất ở 3681m2, đất ao 2281,77m2), liên quan 47 hộ dân đã sinh sống ổn định từ hàng chục năm qua.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ra quyết định thành lập Hội đồng đấu giá khi chưa đền bù tài sản, chưa GPMB

Quyết định nêu rõ: "UBND TP Thanh Hóa có trách nhiệm thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc điều chỉnh diện tích đất trong giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật".

Bỏ qua các quy định, UBND TP Thanh Hóa đã làm một việc ngược đời: không thực hiện bồi thường, GPMB ngay, mà đấu giá dự án trước để giao cho doanh nghiệp.

Ngày 14/9/2005, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi đã ký quyết định số 3774/QĐ-CT "Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng số 155XD/UBTH khu xen cư hồ Toàn Thành".

Hai thành viên gồm "Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư phát triển Thanh Hóa" và "Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa" tham gia đấu giá khu "đất vàng" trên, với mức giá sàn đưa ra là 2.217.000 đồng/m2 (giá đất thị trường tại thời điểm đó theo Hội đồng định giá đất TP Thanh Hóa là 9,8 triệu đến 10,5 triệu đồng/m2)

Kết quả, Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa trúng đấu giá với mức 2.217.942,51 đồng/m2. Chênh lệch chưa tới 1 ngàn đồng/m2, do Công ty còn lại chỉ đấu giá đúng mức sàn.

Chưa GPMB vẫn bán đất trên... giấy

Dự án sau khi được UBND TP Thanh Hóa ký giao đất mặt bằng 155 (có thu tiền thông qua đấu giá) cho doanh nghiệp bằng hợp đồng kinh tế số 01/2005/HĐKT ngày 7/10/2005.

Vụ việc đã kéo theo một chuỗi sai phạm, tạo điểm nóng dư luận, khiếu kiện, gây nên hệ lụy khiến nhiều gia đình trong diện bị thu hồi đất phải lao đao suốt 14 năm qua.

Theo phản ánh của các hộ dân, sau khi được bàn giao đất, Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa đã chia lô bán nền ngay trên...giấy. Bán luôn cả diện tích những hộ chưa bị thu hồi đất, chưa thực hiện đền bù, GPMB.

Dự án chưa hề được đền bù, GPMB thu hồi đất, Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa đã bán đất cho nhiều người khác, trá hình dưới danh nghĩa "Hợp đồng cùng đầu tư"

Theo điều tra của Pháp luật Plus, việc bán các lô đất được trá hình bởi "Hợp đồng cùng đầu tư" ký giữa Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa với nhiều khách hàng bắt đầu từ ngày 27/10/2005. Người mua sẽ "cùng đầu tư tiền vào dự án, để sau này sở hữu lô đất và công trình kiến trúc trên lô đất đó", nhưng vẫn phải tự bỏ vốn ra xây nhà (!)

Nhiều hộ dân hàng chục năm nay sinh sống ổn định, không đồng thuận với việc làm khuất tất, thu hồi đất không đền bù của UBND TP Thanh Hóa, đã liên tục gửi đơn khiếu kiện.

Nhưng ngay cả lúc đang đấu tranh đòi quyền lợi, nhiều gia đình vẫn không biết đất của mình đang sinh sống đã bị bán cho người khác một cách trái phép. Người mua thì cũng lâm vào tuyệt vọng vì chờ đợi, bởi dự án treo tới 14 năm, chưa thể hoàn thành GPMB.

Trong số đó, có tới 5 hộ, phải 4 năm sau từ ngày dự án được đấu giá, tức ngày 2/7/2009 thì UBND TP mới ban hành quyết định 2163/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, phương án đền bù.

Do dự án không thể triển khai vì vấp phải nhiều sai phạm, ngày 8/11/2012, UBND TP Thanh Hóa đã làm một việc trái thẩm quyền là điều chỉnh lại mặt bằng quy hoạch dự án do UBND tỉnh phê duyệt.

Trở lại năm 1997, thực hiện chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân (nằm trong dự án này), UBND phường Ba Đình đã xác minh nguồn gốc đất và xác định 47 hộ dân khu phố Đinh Công Tráng sử dụng đất thổ cư, ổn định từ trước trước ngày 18/12/1980, bằng biên bản UBND phường Ba Đình họp tổ dân phố.

Nhưng khi UBND TP Thanh Hóa tiến hành đền bù, thì những phần đất do người dân khai hoang, phù hợp luật Đất đai 2003, lại bị quy là đất lấn chiếm, không đền bù về đất. Nhiều gia đình khi được cấp GCNQSDĐ lại bị thiếu hụt rất nhiều so với thực tế.

Điển hình, trường hợp của ông Trịnh Quốc Văn (trú tại 62 Đinh Công Tráng) được UBND phường Ba Đình xác nhận sử dụng 399m2 “đất ở của gia đình sử dụng ổn định của bố mẹ từ trước ngày 18/12/1980 đến nay, không có tranh chấp.

Tuy nhiên, khi gia đình ông Văn nhận GCNQSDĐ thì diện tích đất chỉ được công nhận 219m2. Thực hiện thu hồi đất cho dự án xen cư hồ Toàn Thành gia đình ông Văn bị thu hồi 82m2 mà không được đền bù về đất với lý do đây là diện tích nằm ngoài sổ đỏ.

Công văn do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết vụ việc khiếu nại của công dân tại số nhà 62 Đinh Công Tráng.

Mảnh đất số 62 Đinh Công Tráng đã trải qua 3 lần UBND TP Thanh Hóa ra quyết định thay đổi diện tích thu hồi đất, từ 82m2 (năm 2009), được điều chỉnh còn thu hồi 75m2 (năm 2012), rồi lại nâng lên thu hồi 179,8m2 (năm 2015).

Khôi hài hơn, theo ông Văn, một phần đất số 62 Đinh Công Tráng thuộc gia đình ông đang ở, đã bị bán từ lâu, đứng tên người nhà của cán bộ địa chính phường Ba Đình.

Năm 2016, UBND TP Thanh Hóa ra quyết định cưỡng chế số nhà 62 Đinh Công Tráng nhưng bất thành. Vụ việc được khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ.

Trực tiếp Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có tới 3 văn bản chỉ đạo, yêu cầu Bộ TN&MT, UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý, giải quyết quyền lợi công dân. Nhưng vụ việc vẫn rơi vào im lặng.

Cho đến nay, dự án khu xen cư hồ Toàn Thành đã kéo dài tới 14 năm, vẫn treo trong sự mỏi mòn của người dân.

Dự án không khả thi, không hiệu quả, bộc lộ sai phạm, bất thường; gây cho người dân nhiều hệ lụy thương đau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Rất khó hiểu, dự án đầy sai phạm đến nay vẫn tồn tại và chưa hề bị xử lý.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/nhuc-nhoi-du-an-treo-14-nam-tai-khu-xen-cu-ho-toan-thanh-day-sai-pham-tai-thanh-hoa-d101821.html