Như Xuân (Thanh Hóa): Báo động 'đỏ' từ hệ thống cầu tràn trong mùa mưa lũ

Hệ thống cầu tràn Cầu tràn sông Quyền ở xã Xuân Quỳ và Cầu tràn thuộc dự án xây dựng tuyến đường nối các xã Thanh Lâm, Thanh Quân, Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được đầu tư năm 2008 với mục đích vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước nhanh vào mùa mưa lũ và cầu đi lại cho người dân. Tuy nhiên khi vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, đập tràn lại ngập chìm trong dòng nước chảy xiết, thì chính chúng lại là cái bẫy nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua lại.

Theo phản ánh của người dân địa phương, vào những ngày nắng ráo thì việc đi lại qua cầu tràn này rất thuận tiện, nhưng hễ khi trời mưa lũ về thì cầu tràn này bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Khi đó, con đường độc đạo liên xã này sẽ bị chia cắt, cô lập các xã Xuân Quỳ, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Quân, Thanh Phong với trung tâm huyện. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn cũng bị “cô lập”

Mỗi khi mưa lớn cầu tràn Sông Quỳ trở thành nỗi ám ảnh đối với đồng bào phải đi qua lại nơi đây

Mỗi khi mưa lớn cầu tràn Sông Quỳ trở thành nỗi ám ảnh đối với đồng bào phải đi qua lại nơi đây

Cụ bà Lương Thị Sen (80 tuổi), thôn Chuối, xã Xuân Quỳ cho biết, gia đình cụ sống bên sông Quyền, gần 30 năm qua đều chứng kiến cảnh mỗi mùa mưa lũ về con đập tràn lại chìm trong dòng nước lũ cuồn cuộn chảy, không còn ai phân biệt được đâu là đường đi, đâu là sông. “Nhiều lần nước sông dâng cao ngập cả nhà, vì thế cứ đến khi mưa lũ về, chúng tôi lại nơm nớp lo sợ vì phải chạy lũ. Trận lũ khủng khiếp nhất gần đây là năm 2018, cả gia đình phải khuân vác đồ đạc, gia súc đi nơi khác sơ tán vì nước dâng cao”, bà Sen kể.

Mỗi khi mưa lớn cầu tràn Sông Quỳ trở thành nỗi ám ảnh đối với đồng bào phải đi qua lại nơi đây

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Quỳ cho biết, từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm là mùa mưa lũ, theo đó, cầu tràn ở đây thường xuyên bị ngập sâu gây nên tình trạng chia cắt giao thông nhiều ngày. Những ngày mưa nhỏ thì chỉ bị ngập khoảng nửa ngày là nước rút, thế nhưng cũng có khi lũ lớn thì cầu bị ngập đến 3-4 ngày. Mực nước có thời điểm cao lên tới 5-6m, như một biển nước chảy rất xiết nhấn chìm cả một đoạn đường dài, vì thế không có phương tiện nào dám đi qua vì rất nguy hiểm. Rất may chính quyền địa phương chú trọng cắt cử người canh chừng, cảnh báo 24/24h nên chưa để xảy ra tai nạn thương vong nào về người, nhưng mất mát về tài sản như trôi xe cộ thì đã từng xảy ra nhiều lần”

Thuyền luôn để sẳn cạnh cầu tràn phòng nước lũ dâng cao lấy làm phương tiện qua lại

Cũng theo ông Dũng, việc giao thông thường xuyên bị chia cắt như vậy ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân của hàng nghìn hộ dân của các xã như Xuân Quỳ, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Quân, Thanh Phong. Bởi lẽ, muốn đi từ trung tâm huyện đi vào các xã này hay ngược lại đều phải đi qua cầu tràn này trên địa bàn xã Xuân Quỳ. Hễ cứ mưa xuống là người dân phải ngưng các hoạt động đi lại, học sinh không thể đến trường, công chức, viên chức thì không thể đến công sở, ngay trong xã Xuân Quỳ cũng bị chia cắt, cô lập lẫn nhau, thậm chí, một nửa cán bộ xã không thể đến cơ quan làm việc.

Năm 2015, tuyến đường được nâng cấp nhưng cầu tràn vẫn được xây dựng trên nền công trình cũ từ năm 2008, không có sự thay đổi thiết kế để phù hợp với địa hình và nhu cầu thực tiễn của địa phương. Miệng cống không những rất thấp mà còn không nằm vào dòng chảy tự nhiên của dòng suối. Chỉ cần thiết kế miệng cống cao hơn từ 1-1,5m là giải quyết được vấn đề với các con lũ nhỏ. Nhân dân và chính quyền địa phương nhiều năm qua đã rất mong mỏi có một cây cầu để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này. Nếu không có cầu thì chí ít cũng xây đập tràn nới rộng và nâng cao lên.

Người dân xã Xuân Quỳ mong ước có một cây cầu để không bị chia cách khi mưa lũ về

Để đối phó với tình trạng này, người dân địa phương được một tổ chức hỗ trợ xây dựng dây cáp ròng rọc nối qua sông. Khi có mưa lũ, trong trường hợp cần đưa người qua sông khần cấp, chúng tôi sẽ dùng thuyền, xuồng nối với dây cáp kéo qua sông. Đây là một phương án khả thi nhất trong mùa mưa lũ trước mắt”

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Dự, Phó Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Như Xuân cho biết: Hiện ở miền núi đã bắt đầu bước vào mùa mưa, điều đó cũng có nghĩa là nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường nhất là những tuyến đường có các cầu tràn cần được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên việc tập trung lực lượng trong những đợt mưa lũ tại các cầu tràn chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.

Mỗi khi mưa lớn cầu tràn Sông Quỳ trở thành nỗi ám ảnh đối với đồng bào phải đi qua lại nơi đây

“Cử tri đã ý kiến nhiều lần, và chúng tôi cũng nhiều lần có văn bản đề xuất sở, ngành cấp trên bố trí kinh phí nâng cấp, xóa các tràn trong mùa mưa lũ thường xảy ra ngập lụt, đặc biệt là cầu tràn sông Quyền ở xã Xuân Quỳ nhưng chưa được. Chúng tôi mong được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cầu cho các tràn này để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Dự bày tỏ.

Thiết nghĩ, việc đầu tư, nâng cấp cầu tràn sông Quyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ là để tránh thiệt hại lớn về người và tài sản đáng tiếc xảy ra khi mùa mưa bão về, mà còn có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của các xã vùng núi huyện Như Xuân.

Tuyết Trang- Quỳnh Trâm

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/nhu-xuan-thanh-hoa-bao-dong-do-tu-he-thong-cau-tran-trong-mua-mua-lu-1273190.html