Như nấm…!

Những núi cát không phép trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Những núi cát không phép trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

- Bức xúc chuyện gì mà Tư Ngũ Hành Sơn ví von như vậy?

- Cũng loanh quanh mấy bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép đó Bề Tui. Lúc nào cơ quan chức năng “làm mạnh” thì gọn gọn, còn không thì nó cứ lù lù như nấm mọc sau mưa.

- Tư nói rõ hơn được không?

- Là vầy, trước thực trạng nhiều cơ sở tập kết, kinh doanh cát không đúng quy định trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, năm 2020, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chức năng kiểm tra, xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh, buôn bán cát không đúng quy định trên địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Cũng trong thời gian này, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành công văn số yêu cầu Chủ tịch các phường trên địa bàn quận tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý việc tập kết, kinh doanh cát sai quy định. Nhờ đó, sau vài lần “ra quân”, xử lý vi phạm tình trạng kinh doanh cát không đúng quy định trên địa bàn đã tạm lắng, các chủ cơ sở tự nguyện bàn giao mặt bằng cho UBND phường Hòa Quý quản lý theo đúng quy hoạch. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng im ắng, từ đầu năm 2021 đến nay, tình trạng tập kết, kinh doanh cát sai quy định lại tái diễn. Những bãi cát có khối lượng cả ngàn khối chẳng khác những cây nấm, cứ cuối ngày vơi đi nhưng qua đêm lại đầy.

- Chính sự tồn tại của những bãi cát không phép này đã “tiếp tay” cho các “sa tặc” hoành hành.

- Đấy đấy! Không chỉ tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn mà tại một số khu vực thuộc TX Điện Bàn (Quảng Nam) giáp ranh với TP Đà Nẵng, tình trạng này cũng “nóng” không kém. Chỉ tính trên trục đường ĐT 605 từ Hòa Tiến đến lưng chừng đồi Bồ Bồ (xã Điện Tiến đã có 2 đến 3 bãi cát không phép…

- Không có cách nào dẹp bỏ triệt để được hay sao?

- Việc này chỉ cần chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý đất đai để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng sử dụng đất không đúng mục đích…

- Vậy trách nhiệm chính và trước nhất phải là chính quyền cấp xã, phường!

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_242496_nhu-nam-.aspx