Như lời Bác căn dặn năm xưa

Tại công trình lưu niệm sự kiện Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu (nay là phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cách đây 61 năm (1959-2020), ghi rõ lời Người căn dặn cán bộ, nhân dân và ngư dân trên đảo: '... Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ', 'Các cô, các chú phải biến Tuần Châu thành Ngọc Châu'.

Thực hiện lời Bác dặn, Tuần Châu hôm nay từng ngày đổi mới, phát triển và đã biến thành viên “Ngọc Châu” quý giá, trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cả nước nói chung.

 Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã đảo Tuần Châu, ngày 13-11-1962. Ảnh tư liệu

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã đảo Tuần Châu, ngày 13-11-1962. Ảnh tư liệu

Làng cá xóm Đình của xã đảo Tuần Châu (nay là khu 2), phường Tuần Châu là nơi đón Bác Hồ về thăm. Ngày ấy, theo các cụ cao niên trong phường thì dân trong làng đều tham gia vào Hợp tác xã Thủy sản Ngọc Tiến. Thực hiện lời Bác căn dặn, mỗi xã viên của hợp tác xã luôn xem đó là động lực để tích cực trong sản xuất, mạnh dạn ứng dụng nhiều kỹ thuật khai thác thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 1999, con đường dài hơn 2km nối xã đảo Tuần Châu với đất liền thực sự mở ra cơ hội phát triển để Tuần Châu chuyển hướng từ nuôi trồng thủy hải sản, tự cung, tự cấp sang phát triển du lịch. Ông Đàm Quang Nhờ, nguyên Chủ tịch UBND xã Tuần Châu giai đoạn 1967-1971 và 1982-1989, cho biết: "Tuần Châu khi đó có những bước phát triển đột phá mà ngay chính những cán bộ địa phương một thời như chúng tôi cũng không ngờ tới. Người dân ngưng làm đồng, làm biển để chuyển đổi sang làm du lịch; doanh nghiệp phụ trợ bắt đầu mọc lên, du khách trong và ngoài nước kéo tới, hoạt động buôn bán, phục vụ ăn nghỉ rất sôi động...".

Bia di tích tại xã đảo Tuần Châu, ghi nhớ sự kiện ngày Bác Hồ ra thăm và căn dặn cán bộ, nhân dân, ngư dân trên đảo năm 1959.

Trong 15 năm trở lại đây, Tuần Châu phát triển thành vùng trọng điểm du lịch của tỉnh. Với diện tích 4,7km2, Tuần Châu có tới hai cảng tàu khách du lịch đẳng cấp quốc tế với sức chứa cùng lúc 2.000 tàu thuyền, hoạt động ngày đêm, mỗi năm đưa 5 triệu du khách thăm Vịnh Hạ Long. Hệ thống phà nối hai bờ Tuần Châu (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng) làm phong phú thêm các hoạt động du lịch. Trên địa bàn Tuần Châu còn có 50 doanh nghiệp và 200 hộ kinh doanh cá thể làm ăn hiệu quả, tạo việc làm ổn định, thu nhập cao cho khoảng 500 người, chiếm 1/3 tổng số lao động toàn phường.

Một góc Tuần Châu hôm nay.

Để ghi dấu nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, trò chuyện với nhân dân trên đảo, tháng 4-2019, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo. Công trình được xây dựng tại vị trí Bác Hồ đặt chân lên đảo từ tàu Hải quân nhân dân Việt Nam (còn gọi là bến Nam), nay thuộc Khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Công trình thi công trên diện tích 2.600m2, do Tập đoàn Tuần Châu đầu tư xây dựng, gồm các hạng mục: Quảng trường, nhà bia và bia đá ghi thời gian Bác đến thăm đảo Tuần Châu năm 1959. Trải qua 61 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy, có thể khẳng định: Tuần Châu hôm nay đã thực sự trở thành “Ngọc Châu”.

Bài và ảnh: THANH TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nhu-loi-bac-can-dan-nam-xua-634855