Nhu cầu vàng Ấn Độ thấp nhất 3 năm vì giá quá cao

Nhiều chuyên gia dự báo nhu cầu vàng tại Ấn Độ trong mùa lễ hội năm nay khả năng sẽ thấp nhất trong 3 năm bởi giá vàng leo thang và kinh tế Ấn Độ yếu kém khiến cho người Ấn Độ ngại mua vàng.

Ảnh minh họa.

Tổng lượng mua vàng của người Ấn Độ trong năm nay nhiều khả năng sẽ ở mức thấp nhất trong ngưỡng 700-750 tấn, đây sẽ là lượng mua vào thấp nhất tính từ con số 666 tấn của 3 năm trước. Ở thời điểm đó, người Ấn Độ giảm mua vàng bởi nhiều nhà kinh doanh trang sức đình công và sự thay đổi của chính sách tiền tệ làm cho tâm lý người dân ngại mua vàng. Ban đầu, Hội đồng vàng thế giới tính toán người Ấn Độ sẽ mua từ 750 đến 850 tấn vàng trong năm nay.

Giá vàng giao kỳ hạn trên thị trường Mumbai đã tăng hơn 20% trong năm nay trong khi kinh tế Ấn Độ tăng trưởng thấp nhất trong 6 năm. Lượng mua vàng trong quý 3/2019 của người Ấn Độ thấp nhất tính từ quý 3/2015.

Việc giá vàng giảm trong một số ngày cuối tháng 9/2019 thực ra lại khiến thêm nhiều người không muốn mua vàng với tâm lý chờ giá giảm thêm, nhu cầu vàng vì vậy không thể tăng.

Người Ấn Độ hiện giờ cũng quan tâm đến thêm nhiều loại tài sản khác ví như cổ phiếu hay rót tiền vào các quỹ tương hỗ.

Cụ thể, người Ấn Độ mua 123,9 tấn vàng trong quý 3/2019, thấp hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, người Ấn Độ đã mua giảm 5,3% xuống 496 tấn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/nhu-cau-vang-an-do-thap-nhat-3-nam-vi-gia-qua-cao-3526382.html