Nhu cầu vận chuyển xăng trên đường ống của Mỹ ở mức thấp 6 năm

Nhà điều hành của hệ thống nhiên liệu lớn nhất Mỹ cho biết nhu cầu vận chuyển xăng tới khu vực đông bắc, đông dân cư của nước này yếu nhất trong 6 năm, dấu hiệu mới nhất của thị trường dầu mỏ toàn cầu đang vật lộn với dư cung.

Mùa hè thường có nhu cầu xăng lên mức cao nhất tại nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này, do mọi người lái xe đi nghỉ, khiến các nhà máy lọc dầu và đường ống hoạt động hết công suất.

Trong năm nay, quá nhiều nhiên liệu được chứa trong các bể tại đông bắc mà công ty Colonial Pipeline cho biết nhu cầu vận chuyển xăng của các nhà máy lọc dầu và nhà kinh doanh nhiên liệu tới khu vực này, từ các kho cảng lọc dầu ở phía Nam là thấp nhất trong 6 năm.

Colonial cho biết lần đầu tiên kể từ năm 2011, nhu cầu đối với đường ống này là dưới công suất trong giai đoạn 5 ngày bắt đầu vào đầu tuần tới. Tin tức này làm giảm giá xăng tại khu vực Gulf, nơi đường ống này bắt đầu.

Giá xăng chuẩn của Mỹ đã tăng khoảng 2,1% một thời gian ngắn, một phần thúc đẩy bởi dự đoán có ít xăng đang chuyển tới Bờ Đông sẽ làm giảm lượng dư thừa.

Nhu cầu thường vượt quá lưu lượng của đường ống, buộc các nhà máy lọc dầu và nhà kinh doanh bổ sung phân phố với các tàu chở dầu hay nhập khẩu.

Sandy Fielden, giám đốc nghiên cứu dầu và sản phẩm tại Morningstar, Austin, Texas cho biết lý do duy nhất là mức tồn kho đủ cao nên không khuyến khích chuyển sản phẩm sang New York.

Ngay cả khi tồn kho là cao, các nhà vận chuyển thường bơm với lưu lượng tối đa để đảm bảo họ giữ quyền vận chuyển khi họ thực sự cần.

Các công ty sử dụng đường ống này đã mất tiền bơm dầu vào đó trong nhiều tháng, do tồn kho cao và giá xăng thấp tại khu vực đông bắc. Không có dấu hiệu tồn kho này đang giảm nhiều, các nhà máy lọc dầu và các nhà vận chuyển đã quyết định cắt giảm khối lượng.

Trong khi tiêu thụ trong mùa du lịch là dưới mức kỷ lục năm 2016, nhu cầu của hai trong 5 tuần qua đã ở mức cao kỷ lục, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Nhưng nhu cầu không tác động nhiều tới tồn kho, do các nhà máy lọc dầu của Mỹ cũng đang bơm ra khối lượng nhiên liệu động cơ kỷ lục năm thứ hai liên tiếp.

Tồn kho xăng tại khu vực này chỉ thấp hơn mức cao 5 năm đối với thời điểm này trong năm, sau khi giảm 1,3 triệu thùng trong tuần trước xuống 67,6 triệu thùng.

Giá dầu toàn cầu suy yếu bất chấp những nỗ lực hạn chế sản lượng của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp 10 tháng trong ngày 21/6.

Đường ống dẫn xăng chính của Colonial Pipeline, Line 1, chạy tới Greensboro, Bắc Carolina từ Houston, mang khoảng 1,3 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày.

Một nhà khai thác tại cảng New York cho biết các bể chứa đã đầy và các sà lan thường chuyển sản phẩm ra khỏi trung tâm xăng dầu Mỹ đang bỏ trống.

Colonial nối các nhà máy lọc dầu Gulf Coast với các thị trường khắp miền nam và miền đông nước Mỹ thông qua hơn 5.500 mile (8.850 km) đường ống, phân bổ xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay và các sản phẩm đã lọc khác.

Colonial cho biết họ không mong đợi nhu cầu vượt công suất đường ống cho chu kỳ 5 ngày tới.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/nhu-cau-van-chuyen-xang-tren-duong-ong-cua-my-o-muc-thap-6-nam-673605.html