Nhu cầu nguồn cung trong thị trường dầu mỏ

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang kêu gọi nguồn cung tăng đáng kể, nhưng OPEC+ dự kiến chỉ cung cấp một phần nhỏ so với những gì người tiêu dùng đang yêu cầu.

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Giá dầu thô quốc tế đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm lên trên 75 USD/thùng do nhu cầu tăng trở lại sau đợt đại dịch lao dốc. Với cuộc thảo luận xoay quanh việc trở lại giá dầu 100 USD/thùng và lo ngại về lạm phát gia tăng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đang thúc giục Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, các đối tác của tổ chức này lấp đầy sự thiếu hụt nguồn cung.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg, khi nhóm này gặp nhau vào tuần tới, liên minh do Ả Rập Xê-út và Nga dẫn đầu được kỳ vọng sẽ hồi sinh thêm một số sản lượng bị ngừng trệ.

Bill Farren-Price, Giám đốc công ty nghiên cứu Enverus cho biết: “Thị trường đang "bùng cháy". Người Ả Rập Xê-út dường như không có khuynh hướng báo hiệu sự gia tăng đáng kể về nguồn cung. Nhưng ngay cả khi OPEC+ bổ sung thêm số thùng dầu, giá sẽ tiếp tục tăng mạnh”.

Liên minh 23 quốc gia đã khôi phục khoảng 40% trong số gần 10 triệu thùng sản lượng hàng ngày mà họ đã đóng cửa khi nhu cầu sụt giảm vào năm ngoái. Các bộ trưởng sẽ họp vào ngày 1/7 để đánh giá bước tiếp theo.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang đặt cược tiền thật rằng, nhóm sẽ không hoàn toàn lấp đầy khoảng cách nguồn cung, với công ty nắm giữ hợp đồng tương lai Brent trong tuần này mặc dù có thảo luận về việc tăng sản lượng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Bảo Vy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhu-cau-nguon-cung-trong-thi-truong-dau-mo-615323.html