Nhu cầu dầu thô khu vực châu Á - Thái Bình Dương phục hồi chậm

Nhu cầu dầu thô khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi chậm, không khả quan như nhận định của Saudi Aramco đưa ra cuối tuần qua, trên cơ sở đó công ty đã quyết định giảm nhẹ giá bán tháng 9 đối với khu vực này (giảm 30 cents/thùng).

Mặc dù thị trường đã vượt qua đáy sụt giảm vào tháng 4, điểm sáng duy nhất tại khu vực là Trung Quốc, nước này đã tăng lượng nhập khẩu trong 3 tháng cuối lên mức gần 13 triệu bpd (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019), tranh thủ gom hàng giá rẻ, nhu cầu các nước còn lại vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với trước khủng hoảng. Tuy nhiên, Trung Quốc từ tháng 7 bắt đầu cho thấy dấu hiệu bão hòa, nhất là sau khi giá Brent vượt mốc 46 USD/thùng.

Ấn Độ - nước nhập khẩu dầu thô số 2 châu Á trong tháng 7 cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ, tăng 310.000 bpd so với tháng 6 lên 3,75 triệu bpd, tuy nhiên, vẫn thấp hơn 22% so với nhu cầu trước cách ly xã hội hồi tháng 2/2020. Ấn Độ hiện đang phải thắt chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do số ca nhiễm mới tăng nhanh, trên 50.000/ngày.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore, tình hình cũng tương tự Ấn Độ - có dấu hiệu phục hồi nhất định, tuy nhiên tốc độ chậm và hiện nhu cầu vẫn thấp hơn nhiều so với trước đại dịch Covid-19, đặc biệt đối với nhiên liệu hàng không.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nhu-cau-dau-tho-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-phuc-hoi-cham-576066.html