NHTW Ấn Độ nâng lãi suất lên cao nhất trong 2 năm

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 2 năm khi họ tăng cường nỗ lực kìm hãm lạm phát và ngăn chặn dòng vốn tháo chạy ra nước ngoài.

Trong tuyên bố ngày thứ Tư (01/08), RBI cho biết 5 trong 6 thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ấn Độ (MPC) đã bỏ phiếu ủng hộ nâng lãi suất repo thêm 0.25% lên 6.5%, trong đó chỉ có Ravindra Dholakia phản đối quyết định này. Quyết định này cũng trùng khớp với dự báo của 40 chuyên gia kinh tế trong số 53 chuyên gia tham gia vào cuộc thăm dò của Bloomberg. Ủy ban này giữ nguyên lập trường chính sách trung lập.

MPC cho biết, đà tăng trưởng của hoạt động kinh tế nội địa tiếp tục giữ vững và chênh lệch sản lượng thực tế và tiềm năng gần như khép lại. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về lạm phát trong nước cần phải được giám sát cẩn thận trong vài tháng tới, trích từ tuyên bố của RBI.

Đây là lần nâng lãi suất thứ hai trong 8 tuần vừa qua, và nối tiếp theo bước đi của các NHTW ở thị trường mới nổi như Indonesia, Philippines và ở những nơi đang cố gắng ngăn chặn đà suy giảm của đồng nội tệ và rủi ro lạm phát từ chính sách tiền tệ của Mỹ và đồng USD cao hơn. Đồng Rupee đã giảm gần 7% so với đồng USD trong năm nay, và là đồng tiền có thành quả tệ nhất ở châu Á.

Trái phiếu nới rộng đà tăng, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 0.05% xuống 7.72%.

Lạm phát đang cao hơn khá nhiều so với mức mục tiêu trung hạn 4%, trong đó triển vọng có vẻ tệ hơn khi giá dầu trên đà tăng và đồng Rupee đang suy yếu. Giá cao hơn của một số cây lương thực cũng gây ra rủi ro lạm phát gia tăng.

Đồng Rupee suy giảm và lạm phát gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gia lớn nào, qua đó củng cố thêm cho vị thế của Thủ tướng Ấn Độ, Narenda Modi tại các cuộc bầu cử vào năm tới. Thế nhưng, các rủi ro về triển vọng đang dần hình thành. Với việc là quốc gia tiêu thụ nhiều dầu, giá dầu cao hơn sẽ làm gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai, trong khi căng thẳng thương mại toàn cầu đe dọa tới hoạt động xuất khẩu và đầu tư.

Mặc dù thừa nhận rằng căng thẳng địa chính trị và giá dầu leo thang tiếp tục là nguồn rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu, RBI tự tin rằng đà hồi phục kinh tế Ấn Độ là rất bền vững.

“Nhiều chỉ báo khác nhau cho thấy, hoạt động kinh tế tiếp tục vững mạnh”, RBI cho biết trong tuyên bố.

Tiến độ của gió mùa cho tới nay và sự gia tăng mạnh hơn thường thấy về giá hỗ trợ dành cho một số loại cây trồng được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu nông thôn nhờ thu nhập của người nông dân gia tăng, RBI nói thêm.

Mức tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Ấn Độ đang cho các nhà hoạch đinh chính sách lý do để nâng lãi suất. Lạm phát lõi đang ở mức hơn 6%, mức cao nhất trong 4 năm, qua đó cho thấy áp lực cầu lên nền kinh tế.

Theo Vũ Hạo (Theo Bloomberg) - vietstock.vn

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nhtw-an-do-nang-lai-suat-len-cao-nhat-trong-2-nam-20180801060522486p145c151.news