Nhộn nhịp thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Cứ đến dịp 23 tháng Chạp (âm lịch), thị trường đồ lễ cho Tết ông Công, ông Táo lại trở nên nhộn nhịp với đủ các mặt hàng: vàng mã, cá chép, hoa quả...

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công, ông Táo) là ngày Táo quân về trời dâng tấu cho Ngọc Hoàng về việc bếp núc, làm ăn của các gia đình dưới hạ giới trong một năm qua.

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công, ông Táo) là ngày Táo quân về trời dâng tấu cho Ngọc Hoàng về việc bếp núc, làm ăn của các gia đình dưới hạ giới trong một năm qua.

Vì vậy, trong ngày này, các gia đình Việt đều làm lễ, làm cơm để tiễn đưa ông Táo về trời. Việc đốt vàng mã bao gồm quần áo, mũ ông Công, ông Táo… là điều mà các gia đình đều làm.

Trong ngày cúng ông Công, ông Táo, đồ vàng mã là mặt hàng được nhiều gia đình Việt mua nhiều nhất và không thể thiếu trong mâm đồ lễ.

Theo các tiểu thương ở chợ Nghĩa Tân, so với năm trước, năm này các mẫu mã mặt hàng này đẹp và phong phú mẫu mã hơn.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn các bộ đồ mã gồm: Mũ, quần áo, giày... với giá từ 40.000 - 110.000 đồng/bộ, loại to đẹp có thể lên tới 200.00 - 300.000 đồng/bộ.

Bên cạnh đó, cá chép đỏ sống cũng là mặt hàng mà nhiều người chọn mua để cúng.

So với mọi năm, giá một bộ cá chép không biến động nhiều.

Giá một bộ cá chép gồm 3 con dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/bộ.

Theo chị Nguyễn Thị Minh, bán cá tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày chị cũng bán được 50 - 100 cặp cá.

Theo chị Minh, năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ hai (28/1) vì vậy nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm đồ để làm lễ cúng ông Công, ông Táo từ 1 - 2 ngày trước.

Cùng với đồ vàng mã, cá chép thì các mặt hàng cau trầu, hoa tươi cũng rất tấp nập: Giá cau tươi trong ngày 23 tháng Chạp được bán với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/quả.

Giá hoa cúc tươi từ 35.000 - 40.000 đồng/chục, hoa hồng được bán từ 40.000 - 50.000 đồng/chục.

Ngoài ra, hoa quả tươi cũng được các chủ cửa hàng nhập về nhiều hơn và có mẫu mã đẹp hơn ngày thường.

Theo chị Nguyễn Anh Thư, chủ tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, năm nay giá hoa quả không biến động nhiều trong ngày này mức tăng chỉ từ 5 - 10% so với ngày thường.

Xôi chè lễ được bán với giá từ 15.000 - 25.000 đồng/đĩa.

Bánh chưng có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc.

Bảo Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nhon-nhip-thi-truong-do-le-cung-ong-cong-ong-tao-870280.vov