Nhộn nhịp sản xuất trên vựa rau lớn nhất nhì Hà Nội giữa dịch Covid-19

Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất của bà con nông dân tại 'vựa rau' lớn nhất nhì TP Hà Nội tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) vẫn tiếp diễn. Dù vậy, dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị sản xuất của người nông dân nơi đây.

Bà con nông dân vẫn tất bật xuống đồng thu hoạch rau màu cung ứng cho thị trường, trong những ngày dịch Covid-19 đang hoành hành.

Bà con nông dân vẫn tất bật xuống đồng thu hoạch rau màu cung ứng cho thị trường, trong những ngày dịch Covid-19 đang hoành hành.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, hoạt động sản xuất của người nông dân xã Tráng Việt không bị ảnh hưởng nhiều. Bà con vẫn xuống đồng làm đất, canh tác, chăm sóc và thu hoạch rau củ.

Bà Hoàng Thị Sáng, nông dân thôn Đông Cao (xã Tráng Việt) cho biết, do nhu cầu tiêu thụ rau xanh trên thị trường nên gia đình bà vẫn duy trì canh tác 3 sào rau củ. Tuy nhiên, giá cả các loại rau phụ thuộc khá nhiều vào thị trường. “Trong khoảng 10 ngày qua, giá rau giảm đến 1/3…” - bà Sáng nói.

Theo thống kê, tại xã Tráng Việt hiện có 304ha sản xuất rau củ. Trong đó, 134ha canh tác theo hướng an toàn và khoảng 10ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh các loại rau ăn lá phổ biến, củ cải được xem là cây trồng mang lại giá trị kinh tế lớn.

Toàn xã có khoảng 90ha trồng chuyên củ cải gối vụ, mỗi năm trồng 5 lứa bằng giống Hàn Quốc, Nhật Bản. Năng suất đạt trung bình 80 tấn/ha. Mỗi héc ta củ cải cho doanh thu trung bình khoảng 400 - 500 triệu đồng/lứa.

Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao (xã Tráng Việt) Vũ Văn Kỳ cho biết, hiện nay, số lượng rau củ tiêu thụ qua chuỗi chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng. Còn lại chủ yếu bà con nông dân vẫn phải tự sản, tự tiêu. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá rau củ cũng biến động rất nhiều. Dù lượng tiêu thụ không thay đổi quá lớn nhưng giá rau củ nhìn chung giảm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị vừa ghi lại tại vùng sản xuất rau củ thôn Đông Cao, xã Tráng Việt:

Các em xuống đồng phụ giúp bố mẹ việc đồng áng.

Những thửa rau xanh liên tục được gối vụ, tập trung chăm sóc để cung ứng cho thị trường Hà Nội và các tỉnh, TP lân cận.

Những luống rau canh mướt được trồng xen lẫn, gối vụ, đảm bảo cung ứng liên tục mặt hàng này cho thị trường.

Rau củ được bà con nông dân thu hoạch, chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe ra vào cánh đồng thôn Đông Cao để lấy rau xanh, đi đổ buôn và bán tại các hệ thống bán lẻ trên địa bàn Hà Nội.

Những ngày dịch Covid-19, nhịp sản xuất của bà con nông dân xã Tráng Việt gần như không có nhiều thay đổi.

Chăm sóc rau màu trên cánh đồng thôn Đông Cao, xã Tráng Việt.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-nhon-nhip-san-xuat-tren-vua-rau-lon-nhat-nhi-ha-noi-giua-dich-covid-19-380535.html