Nhộn nhịp ngày hội giảm giá Black Friday 2018 tại Mỹ

Giữa thời đại của thương mại điện tử, của công nghệ 4.0, người Mỹ vẫn chen chân mua hàng giảm giá thâu đêm tại các cửa hàng khiến cho hoạt động tại ngày hội giảm giá Black Friday (Thứ Sáu đen) 23/11/2018 (giờ Washington) ở xứ Cờ hoa trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Người Mỹ ngày càng chăm mua sắm

Theo thống kê của công ty phân tích trực tuyến tích hợp Adobe Analytics (Mỹ) đối với 80 trong số 100 nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu của Hoa Kỳ, ngay trong ngày Lễ tạ ơn năm nay (22/11/2018 - ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11), người mua sắm Mỹ đã chi tiêu trực tuyến hơn 1,75 tỷ USD. Riêng đối với doanh số bán điện thoại thông minh, tổng chi tiêu trực tuyến tăng 28,6% so với năm 2017. Người tiêu dùng ở thành phố San Francisco là những người chịu mua sắm nhất với 2,3 triệu giao dịch trực tuyến, tiếp theo lần lượt là New York (hơn 954.000), Dallas (hơn 415.000) và Houston - hai thành phố thuộc bang Texas (hơn 389.000).

Nhộn nhịp ngày hội giảm giá Black Friday 2018 tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Nhưng người Mỹ không chỉ chăm mua hàng trực tuyến, họ sẵn sàng bỏ thời gian quây quần cùng gia đình, ở nhà xem các chương trình hấp dẫn trên TV… và thay vào đó là xếp hàng chen chúc mua hàng giảm giá trong ngày Black Friday. Việc tới mua sắm tại các cửa hàng đã là thói quen truyền thống trong dịp nghỉ lễ của hàng chục triệu người Mỹ. Với họ, cảm giác chen chúc nhau, bất chấp thời tiết giá lạnh, giống như được thi đấu với quả bóng thật, thú vị hơn là chơi điện tử (game) môn bóng đá.

Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ dự báo, năm nay, doanh số bán lẻ kỳ nghỉ tại Mỹ trong tháng 11 và tháng 12 sẽ tăng từ 4,3% đến 4,8% so với năm 2017, với tổng số doanh thu tăng từ 717,45 tỷ USD lên đến 720,89 tỷ USD. Đây là mức tăng rất ấn tượng, nếu chúng ta biết rằng, trong 5 năm qua, mức tăng trung bình hằng năm chỉ là 3,9%.

Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters (Anh), có khoảng 38% người tiêu dùng Mỹ dự định mua sắm trong dịp giảm giá Black Friday 2018. Ngoài ra, có tới 6 trong số 10 người mua sắm sẽ mua lượng hàng trong dịp Black Friday 2018 chiếm tới một nửa số hàng họ dự định mua trong tất cả các kỳ nghỉ lễ của năm.

Mua sắm ở Lễ tạ ơn nhộn nhịp hơn Black Friday

Trong những năm gần đây, người Mỹ có xu hướng mua sắm rất nhiều trong Lễ tạ ơn, đặc biệt là mua sắm trực tuyến. Chính vì thế, rất nhiều ý kiến cho rằng, Lễ tạ ơn giờ đây đã thay thế hoàn toàn Black Friday như là khởi đầu cho mùa mua sắm nghỉ lễ.

Những tiến bộ trong công nghệ mua sắm trực tuyến, sự gia tăng của thị trường điện thoại thông minh, công việc bận rộn, thời gian ít… là những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng ấn tượng doanh số mua sắm trực tuyến trong năm nay ở Lễ tạ ơn. Amazon, Walmart và một loạt các tập đoàn thương mại điện tử khác đã phục vụ khách hàng từ đêm thứ Tư (21/11/2018) và hoạt động này diễn ra rất nhộn nhịp cho đến hết ngày Lễ tạ ơn với doanh thu lên đến hơn 3,7 tỷ USD, theo thống kê của Adobe Analytics.

Rất nhiều khách hàng mua tại Walmart trong Lễ tạ ơn (Ảnh: AP)

So với năm 2017, doanh số mua sắm trực tuyến trong Lễ tạ ơn đã tăng 29% - một con số thực sự ấn tượng khi trước đó, các chuyên gia dự đoán, mức tăng trưởng sẽ chỉ dao động vào khoảng 17% so với năm ngoái. Trong số này, mặt hàng ưa chuộng nhất: điện thoại thông minh, chiếm 36,7% tổng doanh thu, tăng 29,1% so với năm 2017.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp cũng là nguyên nhân khiến hoạt động mua sắm của người Mỹ tăng trong năm 2018, nhất là ở Lễ tạ ơn. Đây là thời điểm các cửa hàng nỗ lực thu hút khách hàng và cho thấy xu hướng mua sắm của họ trong suốt mùa mua sắm cuối năm. Theo một khảo sát của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mỹ, khoảng 70% số người Mỹ (hơn 170 triệu người), dự định mua sắm trong khoảng thời gian 5 ngày: lễ Tạ ơn (22/11), Black Friday (23/11) và Cyber Monday (26/11/2018).

Thế Anh

(Theo CNN, Business insider)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhon-nhip-ngay-hoi-giam-gia-black-friday-2018-tai-my-d72563.html