Nhộn nhịp chợ hoa Tết truyền thống phố cổ Hà Nội

Chợ hoa Tết truyền thống xuân Canh Tý 2020 đã diễn ra tại ngã năm Hàng Lược - Hàng Cót – Phùng Hưng.

Mới đây UBND quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội đã tổ chức khai mạc chợ hoa Tết truyền thống Xuân Canh Tý 2020 tại phố Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Khoai – Phùng Hưng, nơi đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.

Chợ bắt đầu họp thường từ 15 tháng Chạp cho đến ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông vui, tấp nập.

Chợ hoa Tết truyền thống không chỉ là nơi mua sắm các mặt hàng dành cho ngày tết của người dân mà mục đích của chợ hoa tết truyền thống chính là giữ gìn những nét đẹp văn hóa trong đời sống người dân phố cổ Hà Nội; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa quốc gia; đồng thời quảng bá, giới thiệu với khách du lịch trong và ngoài nước về Tết Nguyên đán cổ truyền, các sản phẩm truyền thống…

Được biết, thời gian tổ chức chợ hoa Tết hằng ngày từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày và kéo dài cho đến hết ngày 30 tháng chạp. Chợ hoa được tổ chức trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố Bích họa Phùng Hưng.

Chợ hoa Tết truyền thống hàng năm được tổ chức tại ngã năm Hàng Lược - Hàng Cót – Phùng Hưng.

Chợ hoa Tết truyền thống hàng năm được tổ chức tại ngã năm Hàng Lược - Hàng Cót – Phùng Hưng.

Trên các tuyến phố, nhiều gian hàng được dựng và bày bán các mặt hàng truyền thống phục vụ người dân chơi tết.

Hoa đào một loài hoa quen thuộc gắn liền với người dân mỗi độ Xuân về.

Các mặt hàng gốm.

Các loại hoa như đào Thất thốn, đỗ quyên, lan, quất cảnh được bày bán.

Các sản phẩm gỗ mỹ nghệ.

Gian hàng bày không gian truyền thống xưa.

Mặt hàng bằng mây - tre đan và các đồ chơi dân gian được bày bán tại đây.

Nhiều bạn trẻ cũng đến chợ hoa tết truyền thống chơi và chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Phố Hàng Mã bày bán những vật dụng trang trí tết quen thuộc

Các món ẩm thực của Hà Nội.

Hình ảnh ông Đồ viết chữ rất quen thuộc tại những không gian chợ Tết.

Một vị khách nước ngoài ngắm những hình bích họa trên phố Phùng Hưng.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhon-nhip-cho-hoa-tet-truyen-thong-pho-co-ha-noi-d115174.html