Nhộn nhịp chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) những ngày cuối năm: Hàng trăm loại hoa, đủ mọi hương sắc!

Những ngày gần Tết, không khí chợ hoa trở nên tấp nập, đông vui hơn hẳn thường ngày.

Đi chợ hoa không chỉ là một hoạt động quen thuộc vào dịp cuối năm, nó dường như đã trở thành một truyền thống của người dân Việt Nam, nhằm lựa chọn những loại hoa đẹp nhất để trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới.

Một trong số những địa điểm thu hút rất nhiều gia đình và các bạn trẻ ghé thăm chính là chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) vì đây là đầu mối tập trung tất cả các loại hoa đẹp nhất, lạ nhất và có giá thành khá phải chăng.

Chợ hoa Quảng Bá trở thành địa điểm thu hút rất nhiều gia đình và các bạn trẻ ghé thăm vì đây là nơi tập trung nhiều loại hoa đẹp, giá cả hợp lý.

Chợ hoa Quảng Bá trở thành địa điểm thu hút rất nhiều gia đình và các bạn trẻ ghé thăm vì đây là nơi tập trung nhiều loại hoa đẹp, giá cả hợp lý.

Dạo quanh một vòng chợ hoa Quảng Bá, dễ dàng nhận thấy năm nay có rất nhiều loại hoa lạ mắt, là loại hoa nhập khẩu chuyên để phục vụ cho dịp năm mới, đó là: hoa thanh liễu, hồng gai Trung Quốc, hoa tuyết mai, hoa đỗ quyên ngủ đông.

Hoa thanh liễu có giá dao động từ 200.000 - 250.000 VNĐ / 1 bó. Hoa thanh liễu có màu sắc sặc sỡ (đỏ, vàng, cam, hồng, tím,...) và có độ tươi lâu.

Hoa tuyết mai là nét chấm phá rất đặc sắc giữa đủ loại sắc hoa. Màu hoa trắng và đường cong của cành mai khiến nhiều người thích thú. Giá hoa rất hợp túi tiền đa số người tiêu dùng, chỉ từ 160.000 - 250.000 VNĐ / 1 bó.

Hồng gai Trung Quốc cũng có giá thành khá rẻ, chỉ từ 140.000 - 200.000 VNĐ / 1 bó nên được rất nhiều người lựa chọn.

Chợ hoa Quảng Bá trở nên nhộn nhịp, tấp nập bắt đầu từ Rằm tháng Chạp, khi mọi gia đình bắt đầu dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết. Càng những ngày cuối năm, chợ càng đông người qua lại vì thời gian này những người đi làm và học sinh, sinh viên mới bắt đầu được nghỉ, nên tranh thủ sắm sửa một vài cành hoa mang về chơi Tết.

Những gian hàng hoa được chất lên cao là hình ảnh hết sức quen thuộc những ngày giáp Tết. Số lượng hoa tuy rất lớn nhưng bán rất nhanh chỉ trong vòng một vài tiếng hoặc nhiều nhất là nửa ngày.

Những gian hàng hoa tấp nập người qua lại, người hỏi mua, người rao giá, người mặc cả,...tất cả tạo nên vẻ đặc trưng của bầu không khí ngày xuân năm mới Việt Nam.

> Xem thêm:

Mùa hoa mai anh đào lại hồng rợp Đà Lạt, hội chị em chen nhau chụp ảnh check in xinh lung linh như ở Hàn
"Đi một lần nhớ một đời" với 5 trải nghiệm du lịch độc đáo tại Đà Lạt

Ảnh: Trần Chử Minh Phương

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://gioitre.vietnamnet.vn/nhon-nhip-cho-hoa-quang-ba-ha-noi-nhung-ngay-cuoi-nam-hang-tram-loai-hoa-du-moi-huong-sac-86649.html