Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất Hà Nội dịp 20/10

Những ngày cận lễ 20/10, chợ hoa Quảng Bá - chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội tấp nập kẻ mua, người bán từ nửa đêm với ngàn loại hoa đủ loại vô cùng rực rỡ.

Chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) thường họp vào khoảng 2h đến 4h, là chợ hoa đêm lớn nhất và duy nhất ở Hà Nội. Khách tới đây không chỉ có những người mua buôn mà còn có rất đông người dân Thủ đô, các bạn trẻ và du khách nước ngoài.

Đặc biệt, trong những dịp lễ như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11... hoa ở đây được chuyển về sớm hơn, tươi hơn và nhiều hơn với đủ các loài hoa đẹp, lạ.

Những ngày cận lễ 20/10, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) thu hút đông đảo du khách và người dân Thủ đô. Nhiều người sẽ bị ngợp bởi bởi vô vàn sắc hoa từ hoa ly, hoa cúc, hướng dương, hoa hồng, các loại hoa lá cắm kèm cho tới hoa giả cũng có đủ.

Quảng Bá từ lâu đã trở thành địa chỉ mua hoa quen thuộc, gần gũi. Hoa ở đây với đầy đủ màu sắc, chủng loại được đưa về từ khắp các vùng trồng hoa nổi tiếng của miền Bắc như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên…

Khách tới đây không chỉ có những người mua buôn mà còn có rất đông người dân Thủ đô, các bạn trẻ và du khách nước ngoài. Họ đến đây để cảm nhận không khí mua bán, sinh hoạt giữa rừng hoa với đủ loại hương thơm, màu sắc quyến rũ.

Hoa hồng là loài hoa được bày bán nhiều nhất với đủ loại, từ hồng của các vườn ươm của Hà Nội đến hồng Đà Lạt, hồng Sapa, hồng Mộc Châu... với các mức giá khác nhau.

Theo người bán hàng, do ngày 20/10 sắp tới nên giá các loại hoa có sự biến động nhỏ. Đối với hoa hồng đưa từ các vườn trong Hà Nội có giá khoảng 140 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/ 100 bông đối với hoa nhỏ và 300 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng đối với loại to. Hoa sao khoảng 140 nghìn đồng/bó.

Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của nhiều loại hoa cao cấp nhập khẩu có giá thành cao như hoa thảo đường hoàng đế 170 nghìn đồng/bông.

Hoa ly cũng là loại hoa được tiêu thụ mạnh. Chủ một của hàng hoa cho biết, cách đây vài hôm hoa ly đã tăng nhẹ, đến nay khoảng 450 ngàn đồng – 500 ngàn đồng/ 10 cành 5 bông, thời điểm này chủ yếu là hoa ly Sapa do hoa Tây Tựu chưa thu hoạch được.

Không chỉ có những cửa hàng hoa lâu tại Hà Nội mà còn có nhiều bạn sinh viên tranh thủ mua hoa về bán nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam để tăng thu nhập. Theo như bạn sinh viên đã tham gia mua hoa ở chợ Quảng Bá 3 năm cho biết, năm nay với chất lượng hoa tương đối ổn và giá cũng không bị cao quá so với mọi năm.

Những xe hoa này sẽ được chở đi bán lẻ khắp phố phường Hà Nội

Bài và ảnh: Phương Ngân - Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhon-nhip-cho-hoa-lon-nhat-ha-noi-dip-2010-81643.html