Nhộn nhịp chợ hoa đêm ngày đầu tháng Chạp

Rạng sáng sớm nay, rất nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các chợ hoa để mua những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương nhân ngày mùng Một cuối cùng của năm Canh Tý 2020.

Mỗi năm, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập hơn bình thường.

Mỗi năm, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập hơn bình thường.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng sớm ngày mừng 1 tháng Chạp, dù trời rét căm căm nhưng khu chợ đặc biệt này vẫn nườm nượp người.

Với đặc thù là chợ đầu mối về hoa tươi, chợ hoa Quảng Bá thường họp liên tục vào các ngày chứ không họp theo phiên, thời gian họp của chợ cũng có sự khác biệt. Ngày nào cũng vậy, cứ bắt đầu từ 7 giờ tối, những người bán hoa đã có mặt để chuẩn bị, sau đó các loại hoa tươi nhập ở khu vực lân cận như Tây Tựu, Nhật Tân sẽ được bày bán trước.

Đến khoảng 2 giờ sáng, những chiếc xe tải lớn, xe thồ, xe máy chở hoa từ ngoại thành Hà Nội và Đà Lạt mới chuyển về. Rất nhanh, những bó hoa nhiều màu sắc lần lượt được xếp cẩn thận trên các sạp hàng, hay cắm ở các sọt tre chờ người mua đến chọn.

Phải đến tận nơi mới thấy sức hấp dẫn của chợ hoa Quảng Bá. Hoa ở đây bạt ngàn, tươi thắm đủ sắc màu đủ loại như hoa hồng, lay-ơn, cúc, thược dược…

Nhiều người dùng đèn pin để tìm cho mình những bó hoa ưng ý nhất để về thắp hương tổ tiên ngày mùng Một cuối cùng của năm Canh Tý 2020.

Chị Thu, tiểu thương chợ hoa Quảng Bá, cho biết: "Hoa ở chợ lúc nào cũng rất đẹp vì đúng thời tiết, đúng mùa, đảm bảo chất lượng".

Chợ hoa Quảng Bá vào những ngày này rực rỡ sắc màu của hàng trăm loại hoa với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những loại hoa quen thuộc như đào, mai, hồng, ly, cúc, đồng tiền…, còn có những loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai, đào vàng, thanh liễu, diên vĩ, phi yến, tulip, lan tiên…

Cũng theo các tiểu thương tại đây, năm nay, các loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai, hoa hồng gai, hoa thanh liễu, hoa lan tiên… rất được ưa chuộng, mặc dù giá thành không hề rẻ. Một bó hoa tuyết mai, hoa lan tiên có giá 300.000 đồng, hoa thanh liễu các màu có giá 250.000 đồng/bó, hoa hồng gai 150.000 đồng/bó.

Hàng trăm loại hoa hồng tụ hội về chợ Quảng Bá để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp cận Tết.

Những loại hoa đắt tiền như địa lan, lan hồ điệp cũng được nhiều người yêu hoa lựa chọn.

Các loại hoa nhập dù đắt đỏ nhưng vẫn hút khách.

Ở chợ hoa Quảng Bá, người dân có thể dễ dàng chọn mua loại hoa phù hợp với giá thành phải chăng.

Nhiều người cũng tranh thủ chọn những cành đào nhỏ để về bày trên bàn thờ ngày mùng 1 cuối cùng của năm.

Cuối cùng, sau khi mua bán xong xuôi, thương lái sẽ nhanh chóng về nhà để bắt đầu một ngày mới, chuẩn bị mang hoa đi bán khắp ngõ ngách Thủ đô.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhon-nhip-cho-hoa-dem-ngay-dau-thang-chap-20210113000821503.htm