Nhộn nhịp chợ cá ven biển Hải Tiến ngày đầu năm

S au kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân nhiều xã của huyện Hoằng Hóa lại hồ hởi ra khơi đánh bắt hải sản. Các bãi biển vì thế cũng luôn tấp nập, nhộn nhịp kẻ mua người bán. Những giọt mồ hôi, những nụ cười khiến nhịp sống, cảnh lao động nơi đây mang một vẻ đẹp đặc trưng của người dân vùng biển xứ Thanh.

Những chuyến ra khơi đầu năm mới mang theo nhiều tôm, cá trở về khiến ngư dân vô cùng phấn khởi.

Ngay từ sáng sớm, những chiếc tàu, thuyền lớn nhỏ, bè mảng đã cập bến mang theo nhiều tôm cá.

Ngay sau khi thuyền về, các ngư dân lại nhanh chóng gỡ cá để kịp xuất bán cho tiểu thương.

Những con cá tươi xanh, lấp lánh ánh bạc mang theo niềm vui cho ngư dân vùng biển.

Chợ cá được họp ngay trên bờ bãi biển Hải Tiến tuy diễn ra trong thời gian ngắn từ với 9h30 đến 12h, nhưng khá tấp nập.

Các tiểu thương nhanh chóng thu mua cá, tôm để đưa về các chợ bán.

Dù không đông đúc như những chợ lớn, nhưng chợ cá ở đây mang nét đặc trưng. Hải sản được ngư dân bán sỹ theo khay. Cá đối có giá từ 200-250.000 đồng/khay (khoảng 15kg).

Hải sản ở đây được ngư dân đánh bắt trong ngày nên rất tươi ngon, vì vậy nhiều khách hàng ở nơi khác cũng tìm đến đây mua.

Đầu năm nay, thuyền đánh bắt của các ngư dân Hải Tiến thu hoạch được nhiều loại hải sản như: Tôm, ghẹ, cá khoai, moi...

Nhưng trúng đậm nhất vẫn là cá đối.

Anh Nguyễn Thế Dũng, một ngư dân xã Hoằng Thanh cho biết: Từ mùng 6 Tết nhiều bà con địa phương đã ra khơi đánh bắt hải sản. Đầu năm nay được mùa cá đối. Cá đối thời điểm này to, đều con, bán lại được giá. Từ 5 giờ sáng, thuyền anh đã xuất bến, sau 3 tiếng là có thể vào bờ mang theo 5 – 6 tạ cá đối, bán được từ 5 – 6 triệu đồng.

Phiên chợ cá buổi sáng tại bờ biển Hải Tiến không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây.

Thu Hà - Hoàng Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/nhon-nhip-cho-ca-ven-bien-hai-tien-ngay-dau-nam/114038.htm