Nhộn nhịp cảnh người dân Thủ đô thả cá tiễn ông Táo về trời

Theo phong tục, sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh cá chép xuống sông ngòi, ao hồ để làm phương tiện đưa ông Công, ông Táo về trời.

Sáng 17/1 (23 tháng Chạp), tại cầu Long Biên đã có rất đông người dân Thủ đô mang cá chép đi phóng sinh. Theo phong tục, lễ cúng 23 tháng Chạp là lễ tiễn ông Công, ông Táo về trầu trời.

Theo phong tục, người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác.

Sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ, với ý nghĩa cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo về chầu Trời.

Sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ, với ý nghĩa cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo về chầu Trời.

Cũng có nhiều gia đình chỉ cúng 1 con cá chép to duy nhất

Nhiều người dân đứng ở trên cầu Long Biên dùng xô nối dây từ trên cầu đưa cá xuống nước an toàn.

Một vài con cá có dấu hiệu đuối sức đã được người dân vớt lên.

Ông Long (Quận Tây Hồ) nhận thấy cá có dấu hiệu đuối sức đã "cấp cứu" cho cá bằng cách đưa lên miệng để hà hơi.

Sau khi được "hô hấp nhân tạo", cá đã khỏe mạnh trở lại để bơi ra xa bờ, thực hiện nhiệm vụ đưa ông Công ông Táo về trời.

Chị Châu Mỹ Vân, tình nguyện viên nhặt rác ở ven Hồ Tây đoạn đường Thanh Niên cho biết, năm nay là năm thứ 7 chị theo sư thầy gom rác tại đây. Năm đầu tiên, người dân thả đầy rác xuống mặt hồ, nhưng 2 -3 năm gần đây người dân đã có ý thức hơn.

Tại cầu Long Biên xuất hiện rất nhiều bạn trẻ cầm biển “thả cá đừng thả túi nilon” dọc hai bên thành cầu.

Cô Vũ Hoài Phương (Giảng viên Học viện Báo chí Và Tuyên truyền) cho biết đây là việc làm vô cùng hữu ích.

Có những tình nguyện viên túc trực tại các điểm thả cá từ ngày 22 tháng Chạp để thu gom các túi nilon đựng cá.

Người dân năm nay đã nâng cao ý thức hơn khi đi thả cá. Thay vì sử dụng túi nilon nhiều như mọi năm thì họ đựng cá trong những vật dụng khác. Nồi cơm điện cũng được trưng dụng

...cặp lồng...

...cả thau chậu lớn

Tro hương được người dân đổ tại các gốc cây chứ không đổ trực tiếp xuống nước như những năm trước nữa.

Mạnh Cường - CTV Ngọc Mai/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhon-nhip-canh-nguoi-dan-thu-do-tha-ca-tien-ong-tao-ve-troi-1001380.vov