Nhộn nhịn thị trường cá chép, hoa tươi trong ngày Tết ông Táo

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ ở TP.Biên Hòa, từ sáng sớm 23 tháng Chạp (ngày 4-2), thị trường cá chép, các loại hoa, đồ cúng… ngày Tết ông Công ông Táo khá nhộn nhịp.

Người dân chọn mua cá chép, hoa cúng ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) tại chợ Biên Hòa

Người dân chọn mua cá chép, hoa cúng ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) tại chợ Biên Hòa

Năm nay, giá các loại cá chép, hoa cúng, xôi, chè nhìn chung khá ổn định. Cá chép thường được bán thành từng bịch 3 con. Theo đó, cá loại lớn có giá 50 ngàn đồng/bịch 3 con, loại vừa 30 ngàn đồng/bịch, loại nhỏ 20 ngàn đồng/bịch. Loại cá chép đỏ, nhỏ bằng 2-3 ngón tay được người dân chọn mua nhiều. Trong khi đó, giá các loại hoa cúng như: vạn thọ, cúc, huệ…, có giá từ 10-30 ngàn/bó. Các loại xôi, chè trôi nước có giá từ 20-50 ngàn đồng/bịch.

Lam Phương

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202102/nhon-nhin-thi-truong-ca-chep-hoa-tuoi-trong-ngay-tet-ong-tao-3042530/