Nhóm vũ trang tấn công trường, hàng chục học sinh ở Nigeria bị bắt cóc

Ngày 30/5, cảnh sát Nigeria cho biết một nhóm vũ trang đã sát hại một dân thường và bắt cóc nhiều học sinh sau một vụ tấn công tại bang Niger ở khu vực miền Trung nước này.

Phát ngôn viên của Cảnh sát bang Niger cho biết nhóm vũ trang trên xe máy đã tấn công trường Hồi giáo Salihu Tankotại thành phố Tegina, thuộc khu vực chính quyền địa phương của Bang Rafi, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 30/5 (giờ địa phương).

Được biết, những kẻ tấn công đã "xả súng bừa, không phân biệt và hiện nay chưa rõ số lượng trẻ em ở trường Hồi giáo Salihu Tanko bị bắt cóc".

Theo hiệu trưởng của trường Hồi giáo Abubakar Tegina đã có khoảng 20-25 xe máy trở đi khoảng 150 trẻ em hỏi trường.

Người phát ngôn của thống đốc bang cho biết một người đã bị bắn chết và một người khác bị thương nặng trong vụ tấn công.

Theo bà Tegina, 11 trong số những đứa trẻ bị bắt giữ đã được thả vì "quá nhỏ và không thể đi lại".

Theo Reuters, các nhóm vũ trang bắt cóc học sinh để đòi tiền chuộc đã bị cáo buộc thực hiện một loạt các cuộc đột kích vào các trường học và trường đại học ở Nigeria trong những tháng gần đây. Được biết, từ tháng 12/2020 đến giờ, có hơn 700 học sinh, sinh viên bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Thảo My

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nhom-vu-trang-tan-cong-truong-hang-chuc-hoc-sinh-o-nigeria-bi-bat-coc-595064.html