Nhóm vũ trang do Iran chống lưng ra lệnh sẵn sàng quét sạch quân Mỹ

Chỉ huy nhóm vũ trang tại Iraq do chính quyền Iran chống lưng đã yêu cầu các tay súng của mình nâng cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, chấm dứt hiện diện quân sự Mỹ.

Qais al-Khazali, chỉ huy nhóm vũ trang Asaib Ahl al-Haq do Iran chống lưng, vừa cảnh báo hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Iraq sẽ sớm chấm dứt. Ông yêu cầu các tay súng của mình nâng cao cảnh giác, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra.

"Toàn bộ chiến binh cần cảnh giác cao độ cho cuộc chiến sắp tới để giành lấy chiến thắng vang dội. Cái chết vì đại nghĩa của tư lệnh Abu Mahdi al-Muhandis, Mỹ sẽ phải trả giá bằng sự chấm dứt hoàn toàn hiện diện quân sự tại Iraq", đài truyền hình địa phương al-Ahd dẫn lời tướng Qais al-Khazali.

 Tướng Qassem Soleimani (trái), người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran, và Tư lệnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng trong vụ không kích ở sân bay Baghdad. Ảnh: Reuters.

Tướng Qassem Soleimani (trái), người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran, và Tư lệnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng trong vụ không kích ở sân bay Baghdad. Ảnh: Reuters.

Lầu Năm Góc ngày 2/1 xác nhận Qassem Soleimani, lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị tiêu diệt. Vụ việc được giới chức Mỹ mô tả là "hành động phòng vệ". Truyền thông Iraq và khu vực nói ông Soleimani bị giết trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở sân bay quốc tế Baghdad. Lầu Năm Góc từ chối thông tin chi tiết chiến dịch.

Mỹ cũng giết chết Abu Mahdi al-Muhandis, tư lệnh của nhóm dân quân mang tên Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF - Popular Mobilization Forces) ở Iraq do Iran hậu thuẫn. Người phát ngôn của PMF, Mohammed Ridha Jabri, cũng thiệt mạng. Theo một tướng trong quân đội Iraq, Tướng Suleimani và ông Ridha đi máy bay từ Syria tới sân bay Baghdad.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 3/1 đã lên án Mỹ không kích "ám sát" các tư lệnh Qassem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis. Ông chỉ trích vụ không kích đã hành động hung hăng, xâm phạm chủ quyền Iraq và sẽ dẫn đến chiến tranh trên lãnh thổ nước này cũng như quy mô thế giới.

Thủ tướng Adel Abdul Mahdi cáo buộc vụ không kích đã vi phạm những điều kiện đặt ra cho Mỹ duy trì hiện diện quân sự. Chính phủ Baghdad sẽ xem xét các điều luật để đảm bảo an ninh và chủ quyền của đất nước. Ông đồng thời triệu tập cuộc họp quốc hội bất thường.

Hiện trường nơi Mỹ ám sát tư lệnh Iran theo lệnh của TT Trump Lầu Năm Góc sáng 3/1 cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhom-vu-trang-do-iran-chong-lung-ra-lenh-san-sang-quet-sach-quan-my-post1032230.html