Nhóm 'vạc đêm' sa lưới

Thời gian gần đây trên, địa bàn TT Hương Khê, H. Hương Khê (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại công sở, nhà dân... với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

3 đối tượng cùng tang vật vụ án.

Sáng cùng ngày, cán bộ, nhân viên làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND H. Hương Khê tới cơ quan làm việc thì tá hỏa phát hiện kẻ gian đã cạy cửa đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 máy in trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, ông Phan Viết Hòa - bảo vệ Huyện ủy Hương Khê tới cơ quan CAH Hương Khê trình báo, trong lúc đang dọn dẹp vệ sinh cơ quan, kẻ gian cũng đã lẻn vào bốt bảo vệ lấy trộm của ông 1 chiếc ĐTDĐ trị giá gần 3 triệu đồng. Trước đó, ngày 19-7, anh Nguyễn Ngọc Dũng (trú tổ dân phố 2, TT Hương Khê) cũng có đơn trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập cửa hàng lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell trị giá 15 triệu đồng.

Từ những thông tin trình báo của bị hại về các vụ mất trộm xảy ra, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Hương Khê chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc, lập án điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, một lực lượng lớn trinh sát (TS) được tung vào cuộc để soát xét. Lực lượng điều tra khẩn trương nắm tình hình từ bị hại, khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cũng như nghiên cứu kỹ các phương thức, thủ đoạn hoạt động gây án của đối tượng, tiến hành khoanh vùng soát xét các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương. Cùng đó, lực lượng CA yêu cầu lực lượng CA các xã cần tăng cường nắm tình hình địa bàn, xác định, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện, hành vi phạm tội xuất hiện trên địa bàn quản lý; đồng thời rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự và đối tượng nghiện hút, nghiện games trên địa bàn.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, CAH đã đưa vào tầm ngắm 3 đối tượng nghi vấn có tuổi đời rất trẻ là Phạm Đình Thế Anh Vũ (2001, trú xóm 5, xã Gia Phố), Nguyễn Văn Bảo (2000, trú xóm Hương Đồng, xã Lộc Yên) và Phạm Đình Tuấn (1997, trú TDP 18, TT Hương Khê, H. Hương khê). Được biết, 3 đối tượng trên đều sống lêu lổng, thường bỏ nhà đi qua đêm, nghiện chơi điện tử. Vốn không có công ăn việc làm ổn định, thời gian gần đây, cả 3 đối tượng này đều có nguồn tiền để sử dụng, tiêu xài cá nhân và ăn chơi đàn đúm... Tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê đã có đủ cơ sở để khẳng định 3 đối tượng trên chính là những kẻ chuyên đột nhập nhà dân, công sở để trộm cắp tài sản. Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Đình Thế Anh Vũ, Nguyễn Văn Bảo và Phạm Đình Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại CQĐT, bước đầu cả 3 đối tượng đều một mực phủ nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với lý lẽ hết sức thuyết phục, cộng với bằng chứng các điều tra viên đưa ra, 3 đối tượng đều “cứng họng” và khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và chơi điện tử, Vũ, Bảo và Tuấn đã bàn bạc cùng nhau đột nhập một số nhà dân, các trụ sở cơ quan Nhà nước trên địa bàn để trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, ban ngày, 3 đối tượng tỏa đi nhiều hướng thị sát địa bàn, tìm địa chỉ thích hợp để gây án. Tối đến, sau khi “mài đũng quần” trong quán Internet, tầm quá giờ Ngọ, cả ba bắt đầu hành trình làm “vạc đêm”. Phân công nhiệm vụ người cảnh giới, kẻ leo tường, chúng đột nhập nhà dân, cơ quan công sở, thấy gì lấy nấy, từ tiền, vàng, ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy in... Tài sản lấy cắp được chúng mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Từ lời khai của cả 3 đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê tiến hành truy thu các tang vật chứng đã được đem bán, cầm cố như: 2 chiếc máy tính xách tay và 1 chiếc máy in. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng trên với tội danh “trộm cắp tài sản”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_193478_.aspx