Nhóm trung niên rủ nhau vào tận nhà dân bắt trộm trâu bò

Lợi dụng đêm khuya hoặc khi gia đình có ma chay, cưới hỏi, các đối tượng đã trộm trâu, bò của các hộ dân để bán lấy tiền tiêu xài hoặc làm thịt chia nhau.

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng chuyên trộm trâu bò trong nhà dân bị bắt giữ. (Ảnh: Công an huyện Con Cuông)

Nhóm đối tượng chuyên trộm trâu bò trong nhà dân bị bắt giữ. (Ảnh: Công an huyện Con Cuông)

Thời gian qua, trên địa bàn các xã Cam Lâm, Đôn Phục (huyện Con Cuông, Nghệ An) liên tục xảy ra tình trạng mất trộm trâu, bò tại các hộ dân, khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Thời gian xảy ra mất trộm thường vào lúc đêm khuya hoặc khi gia đình có ma chay, cưới hỏi, mọi người tập trung lo công việc, uống rượu ngủ say, thậm chí có trường hợp bắt trâu, bò tận chuồng. Trước tình hình trên, Công an huyện Con Cuông đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, thu thập các tài liệu liên quan, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 19/5, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Vi Văn Nhừn (SN 1961); Vi Văn Vệ (SN 1969) đều trú tại bản Cai, xã Cam Lâm; Lương Văn Hợi (SN 1971); Vi Văn Tinh (SN 1965) và con trai là Vi Văn Nhân (1992, trú tại bản Hồng Điện, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông).

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt thêm Phạm Đức Tiền (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã trộm 9 con trâu, bò của các hộ dân trên địa bàn để bán để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy, có con chúng làm thịt chia nhau. Tổng tài sản thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nghe-an-nhom-doi-tuong-lieu-linh-vao-tan-nha-bat-trom-trau-bo-286377.html