Nhóm trộm tài sản của du khách sa lưới

Chiều 12-11, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã bắt được 3 đối tượng trộm tài sản tại căn nhà ở thôn Châu Chữ (xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TT-Huế) do một du khách Úc thuê ở. Trước đó, ông John Richard- quốc tịch Úc đang thuê nhà ở xã Thủy Bằng đến CA địa phương trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 6, 1 ĐTDĐ Samsung, 1 macbook và 5.500 đô-la Úc. Theo ông John Richard, thời điểm xảy ra mất cắp có thể vào đêm khuya và việc bị mất cắp toàn bộ tài sản khiến ông John Richard rất buồn, kéo theo chuyến du lịch dài ngày của ông không trọn vẹn.

Các đối tượng: Bi, Anh, Hóa tại cơ quan CA và số tài sản các đối tượng lấy trộm của ông John Richard.

Các đối tượng: Bi, Anh, Hóa tại cơ quan CA và số tài sản các đối tượng lấy trộm của ông John Richard.

Với quyết tâm sớm truy bắt các đối tượng gây án để trao trả tài sản cho bị hại và lấy lại hình ảnh du lịch Huế trong lòng du khách, Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo các đơn vị, nghiệp vụ của CA tỉnh đồng loạt khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngay khi nhận được tin báo của bị hại, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CATX Hương Thủy khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập từng chứng cứ, chi tiết nhỏ để phục vụ cho công tác điều tra. Qua rà soát các đối tượng hình sự, các đối tượng từng đi tù ở trong xã không phát hiện đối tượng nghi vấn. Các trinh sát hình sự tiếp tục mở rộng địa bàn để truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA định vị, đối tượng trộm cắp tài sản của ông John Richard hiện đang xuất hiện tại TP Đà Nẵng. Các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử vào TP Đà Nẵng để xác minh. Cùng thời điểm này, ở TT-Huế; một tổ công tác xác định, một nhóm thanh niên có biểu hiện ăn chơi, lêu lổng nhiều ngày liền không có mặt ở địa phương. Qua thu thập toàn bộ chứng cứ; cơ quan CA đã xác định được 3 đối tượng trộm tài sản của ông John Richard, gồm: Nguyễn Văn Bi (2000, trú TX Hương Trà), Tôn Thất Anh (2000) và Lê Văn Hóa (1999, cùng trú TX Hương Thủy, TT-Huế). Ngay sau khi xác định được, cả 3 đối tượng đều bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, ăn chơi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Nhiều lần đi “khảo sát” địa điểm lấy trộm, các đối tượng phát hiện, tại thôn Châu Chữ của xã Thủy Bằng có 1 người đàn ông nước ngoài đến thuê 1 căn nhà tại đây để ở. Các đối tượng nhận định rằng, trong căn nhà này chắc chắn sẽ có nhiều tài sản. Vì vậy, tối 6-11, lợi dụng sơ hở, các đối tượng phân chia nhiệm vụ, rồi đột nhập vào bên trong căn nhà ở thôn Châu Chữ mà ông John Richard đang thuê ở, lấy trộm các tài sản: gồm 2 ĐTDĐ, 1 macbook và 5.500 đô-la Úc được bỏ trong ví rồi tẩu thoát.

Sau khi lấy trót lọt số tài sản này, các đối tượng cho rằng, nếu tiêu thụ tại Huế thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện nên chúng đã lên kế hoạch, đi ra ngoại tỉnh để tiêu thụ. Sau khi suy tính, nhóm đối tượng quyết định bắt xe khách vào Đà Nẵng và tại đây, trong lúc đang tìm cách tiêu thụ tài sản thì chúng bị lực lượng CA TT-Huế phối hợp với CA địa phương bắt giữ. Qua đấu tranh điều tra mở rộng, cơ quan CA phát hiện thêm các đối tượng này đã từng thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe mô-tô đi trên đường và khi bắt gặp những phụ nữ nào đang chạy xe, có mang theo túi xách thì chúng bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng hoặc lợi dụng sơ hở của những người điều khiển xe như nghe điện thoại thì chúng áp sát xe, rồi đối tượng ngồi sau giật túi xách bỏ chạy. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, chúng sử dụng để tiêu xài, chơi game, ăn nhậu...

Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản của các đối tượng nói trên. Đồng thời, đang hoàn tất các thủ tục để sớm trao trả lại tài sản cho bị hại.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215855_nhom-trom-tai-san-cua-du-khach-sa-luoi.aspx