Nhóm trộm 'nhí' sa lưới

Thời gian gần đây một số nhà dân trên địa bàn xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn (Quảng Bình) liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản có giá trị, như: ĐTDĐ, tiền, vàng, lợn đất tiết kiệm... Sự việc mất cắp liên tiếp xảy ra đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Thời gian gần đây một số nhà dân trên địa bàn xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn (Quảng Bình) liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản có giá trị, như: ĐTDĐ, tiền, vàng, lợn đất tiết kiệm... Sự việc mất cắp liên tiếp xảy ra đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Nhóm trộm “nhí” sa lưới sau 7 phi vụ trộm cắp.

Nhóm trộm “nhí” sa lưới sau 7 phi vụ trộm cắp.

Điển hình, rạng sáng ngày 15-2-2020, lợi dụng gia đình chị Cao Thị Tiến (trú xã Quảng Lộc) ngủ say, kẻ gian đã đột nhập nhà, bẻ gãy camera giám sát rồi lấy trộm 1 lắc tay vàng Ý, 1 dây chuyền vàng Tây, 1 chiếc nhẫn vàng tây. Tổng giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin từ phía bị hại, CAX Quảng Lộc nhanh chóng xuống hiện trường để ghi nhận tình hình, lập hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ.

Qua ghi nhận dấu vết tại hiện trường các vụ án, nhận định tất cả đều do một nhóm đối tượng gây ra và không theo một quy luật nhất định nào. Phương thức và thủ đoạn gây án của các đối tượng này khá đơn giản như: lợi dụng gia chủ ngủ say rồi đột nhập từ tầng 2; hoặc vào những buổi sáng có lễ ở nhà thờ, bà con sơ hở khi quên không đóng cửa nhà. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động và thủ đoạn gây án của các đối tượng, CAX Quảng Lộc nhận định, các đối tượng gây án phải là người địa phương, thông thuộc địa bàn và giờ giấc sinh hoạt, đi lại của gia chủ.

Với nhận định này, Ban CAX nhanh chóng khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAX Quảng Lộc đã xác định được 3 nghi can “nhí” trên địa bàn là: Hoàng Văn Ph. (2004); Nguyễn Văn L. (2003) và Mai Hoài N. (2002, đều trú Quảng Lộc).

Quá trình triệu tập và đấu tranh, các đối tượng “nhí” này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào đêm 14- 2, lợi dụng gia đình chị Cao Thị Tiến đi ngủ không khóa cửa trên tầng 2, Hoàng Văn Ph. đột nhập nhà để trộm tài sản. Phát hiện trong nhà có hệ thống camera giám sát, Ph. bẻ gãy để không ai nhận diện được, sau đó ung dung đi vào phòng ngủ, lấy trộm 1 lắc tay (vàng Ý); 1 dây chuyền (vàng tây); 1 chiếc nhẫn (vàng tây). Sau khi trộm xong, Hoàng Văn Ph. tìm gặp các “chiến hữu” Nguyễn Văn L. và Mai Hoài N. rồi kể lại câu chuyện trộm cắp của mình. Được bạn hưởng ứng, Th. đưa vàng cho L. và N. đi bán. Số tiền bán vàng được hơn 10 triệu đồng, cả 3 đối tượng chia nhau tiêu xài và chơi game.

Đấu tranh mở rộng từ vụ việc nói trên, 3 đối tượng Ph., L. và N. còn khai nhận thêm: từ tháng 1 đến hết tháng 2- 2020, cả ba cùng với Nguyễn Văn Đ. (2003, cùng trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc) cùng nhau tham gia thực hiện thêm 6 vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã. Những món tài sản mà nhóm trộm “nhí” này ngắm tới là tiền, vàng, ĐTDĐ, lợn đất tiết kiệm...

Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng nhóm bạn “nhí” sớm tiêm nhiễm thói hư tật xấu, nghiện game và ăn chơi đàn đúm với chúng bạn nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn lợi dụng ban đêm khi chủ nhà không khóa cửa trên tầng 2 để đột nhập, hoặc lợi dụng thời điểm bà con giáo dân đi lễ nhà thờ vào buổi tối không có ai trông nhà để trộm tài sản.

Ngày 16- 3, CAX Quảng Lộc cho biết, đã tiến hành thu hồi được một số tang vật của các vụ trộm để trao trả lại cho các bị hại; đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm trộm “nhí” này theo quy định của pháp luật.

X.S - D.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221867_nhom-trom-nhi-sa-luoi.aspx