Nhóm trộm đột nhập nhà dân lấy 9 xe máy sa lưới

Sau khi trộm 9 xe máy trong nhà trọ ở TP.HCM, Huy cùng đồng bọn đem bán được 4 xe thì bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 13/7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, đang tạm giữ Nguyễn Đặng Quang Huy (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Đinh Vũ Quang Tuấn (19 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nhà chức trách cũng tạm giữ Lê Thanh Luân (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và Hồ Minh Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Huy, Luân, Hải (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Huy, Luân, Hải (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Huy, Tuấn khai cùng 2 người khác rủ nhau đi trộm cắp tài sản vào rạng sáng 12/7. Khi tới căn nhà trọ trong hẻm 950 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, nhóm đột nhập lấy 9 xe máy.

5 chiếc xe được Huy cùng đồng bọn đem gửi tại các bệnh viện ở quận Gò Vấp, Bình Thạnh. Còn 4 chiếc được nhóm này lái về khách sạn ở Gò Vấp. Sau đó, Huy gọi cho Hải và Luân đến khách sạn bán 4 xe máy trên với giá 9 triệu đồng một chiếc.

16 xe máy được công an thu hồi từ băng trộm. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua truy xét, công an thu giữ tổng cộng 16 xe máy các loại mà nhóm này trộm được trong các vụ trước đó. Ngoài vụ trộm trên, các nghi phạm khai nhận gây ra hàng loạt vụ khác trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, vào lúc 5h30 ngày 12/7, chị Lê Thị Trang (22 tuổi, quê Bình Phước) ở trọ tại căn nhà 4 tầng trong hẻm 950 Nguyễn Kiệm, phường 3 (quận Gò Vấp) chuẩn bị lấy xe máy đi làm thì nghe tin nhiều xe máy biến mất. Xuống kiểm tra, chị phát hiện ngoài xe của mình, 8 xe máy khác của mọi người cũng không thấy. Cổng nhà trọ vẫn khép nhưng ổ khóa cổng chỉ móc hờ.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-trom-dot-nhap-nha-dan-lay-9-xe-may-sa-luoi-post966575.html