Nhóm trộm 'bợ tất' sa lưới

Thời gian gần đây trên địa bàn H. Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là các vật dụng trong gia đình khiến dư luận hết sức bức xúc. Ngoài việc trộm cắp vặt, một số đối tượng còn lợi dụng mối quan hệ quen biết rồi mượn xe máy, xe đạp điện mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

Thời gian gần đây trên địa bàn H. Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là các vật dụng trong gia đình khiến dư luận hết sức bức xúc. Ngoài việc trộm cắp vặt, một số đối tượng còn lợi dụng mối quan hệ quen biết rồi mượn xe máy, xe đạp điện mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

4 trong 10 đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ trộm được thu hồi.

4 trong 10 đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ trộm được thu hồi.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, để trấn an dư luận, ổn định tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo Đội CSHS-KT-MT thành lập ban chuyên án (BCA) để đấu tranh. Ngày 4-5, CAH Nghi Lộc cho biết, đã phá thành công chuyên án trên, bắt giữ 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Phú Hoàng (1999), Lê Thanh Tú (2000), Nguyễn Anh Tuấn (2000), Nguyễn Hùng (2003), Nguyễn Phú Trung (1997), Lê Đức Quang (2001), Nguyễn Văn Anh (1989); Trần Văn Hùng (1989), Nguyễn Tiến Lộc (2001, đều trú H. Nghi Lộc, Nghệ An) và Phạm Ngọc Hùng (2004, trú TX Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình đang tập trung đấu tranh với BCA thì trên địa bàn tiếp tục xảy ra 2 vụ mất cắp khác. Cụ thể, tối ngày 26- 4, kẻ gian đột nhập nhà anh Nguyễn Huy Tương (1962, trú thôn Trường An, xã Nghi Trường) bắt trộm 6 con dê (nặng khoảng 12 kg) có giá trị hơn 30 triệu đồng. Trưa ngày 27- 4, kẻ gian tiếp tục đột nhập nhà anh Trần Thọ Phương (1982, trú xóm 2, xã Nghi Xuân) lấy cắp chiếc xe máy Wave màu xanh mang BKS 38D1-239.84 trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Xác định nếu không kịp phá án, các đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của người bị hại... Vào cuộc với quyết tâm cao, ngoài khoanh vùng các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương; yêu cầu lực lượng Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình địa bàn, xác định, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện, hành vi phạm tội xuất hiện trên địa bàn quản lý. Đồng thời bố trí các trinh sát dày dạn kinh nghiệm bám địa bàn, những nơi mà các đối tượng có thể xâm nhập hoạt động phạm tội, cũng như “di biến động” của các đối tượng nằm trong diện nghi vấn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian ráo riết vào cuộc điều tra truy xét, BCA đã nhận diện được 10 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến trưa 29-4-2020, BCA đồng loạt ra quân, tiến hành bắt giữ 10 đối tượng gồm: Nguyễn Phú Hoàng (1999), Lê Thanh Tú (2000), Nguyễn Anh Tuấn (2000), Nguyễn Hùng (2003), Nguyễn Phú Trung (1997), Lê Đức Quang (2001), Nguyễn Văn Anh (1989), Trần Văn Hùng (1989), Nguyễn Tiến Lộc (2001) và Phạm Ngọc Hùng (2004). Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA tiến hành thu giữ 6 con dê, 25 con gà, 2 chiếc xe máy, 5 chiếc ĐTDĐ, 10 triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc, với các tang vật chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp đã gây ra. Do vô công, rỗi nghề, không có thu nhập nhưng lại có thói đua đòi ăn chơi đàn đúm với chúng bạn, các đối tượng đã câu kết, thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn lợi dụng ban đêm khi chủ nhà ngủ say hoặc thời điểm không có ai trông nhà, các đối tượng chia nhau người cảnh giới, người đột nhập để trộm cắp tài sản.

Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 1- 2020 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm cắp tài sản và 2 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn H. Nghi Lộc và các vùng phụ cận huyện Hưng Nguyên, TX Cửa Lò. Tổng tài sản chiếm đoạt trên 100 triệu đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224272_nhom-trom-bo-tat-sa-luoi.aspx