Nhóm tra tấn nhân viên như thời trung cổ ở Đồng Nai lĩnh án 54 năm tù

Theo kết luận của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đồng Nai, nạn nhân bị thương tích tỷ lệ 96%.

Thời điểm nhập viện, nạn nhân bị đa chấn thương, dập lách, dập phổi, gãy đa khung sườn, đa chấn thương phần mềm…

Thời điểm nhập viện, nạn nhân bị đa chấn thương, dập lách, dập phổi, gãy đa khung sườn, đa chấn thương phần mềm…

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam vào cuộc, giải cứu thành công chị P.T.T.T. (SN 1996, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) khỏi sự tra tấn của nhóm đối tượng quán cà phê kích dục tại số 1179, đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đến nay, kẻ thủ ác đã chịu sự trừng trị của pháp luật, mức án nhóm đối tượng tra tấn nhận phải đến hơn 54 năm tù.

Cụ thể, ngày 3/6, TAND TP Biên Hòa mở phiên xét xử sở thẩm 4 bị cáo Trần Công Huân (39 tuổi), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, cùng ngụ tại TP Biên Hòa), Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ xã Cà Ná, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) về tội “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Hành hạ người khác” và “Chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, vợ chồng Huân và Hiên mở quán cà phê tại phường Long Bình, TP Biên Hòa. Từ tháng 2/2020 đến đầu tháng 3/2020, do chị P.T.T.T. không đồng ý phục vụ “kích dục” cho khách nên bị Huân, Hiên, Hiền và Diện nhiều lần tra tấn nạn nhân bằng cây vợt muỗi chế thành roi điện. Bên cạnh đó, nạn nhân thường xuyên bị đánh đập bằng gậy sắt dẫn tới thương tích nặng.

Các đối tượng từ trái sang: Huyền, Diện, Huân, Hiên.

Theo kết luận của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đồng Nai, chị T. bị thương tích tỷ lệ 96%. TAND TP Biên Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Công Huân 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Bùi Thị Hiên 20 năm tù, Lê Thế Diện 18 năm tù và Lê Thị Ngọc Huyền 9 năm 8 tháng tù cùng về “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “hành hạ người khác” và “Chứa chấp mại dâm”.

Trước đó, vào ngày 16/3/2020, Báo PLVN nhận được thông tin về việc một thiếu nữ bị hành hung, đánh đập dã man xảy ra tại phường Long Bình, TP Biên Hòa. Qua xác minh, nạn nhân là chị P.T.T.T. bị nhiều đối tượng sử dụng nhiều dụng cụ, tra tấn như thời trung cổ khiến người này nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Thời điểm nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân còn tỉnh táo, tiếp xúc được, bầm toàn thân, đầu, mặt, ngực, bụng, tay, chân, đau nhiều sau gáy, phổi âm phế bào giảm, bụng ấn đau nhiều, chụp CT cột sống, gãy mõm gai C6, X quang ngực; gãy đa khung sườn 2 bên, dập 2 bên phổi, chụp Cti Xcan ổ bụng, dập lách, dập rách thận trái, dịch ổ bụng lượng nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán: Đa chấn thương – Sốc mất máu – Dập lách – Dập rách cực trên thận trái– dập phổi – gãy đa khung sườn 2 bên – Gãy mõm gai C6 - Đa chấn thương phần mềm.

Theo lời nạn nhân, sau khi bị “bán” vào quán cà phê của vợ chồng Trần Công Huân và Bùi Thị Hiên, chị T. bị ép phải tiếp khách mua dâm, nếu không thực hiện theo sẽ bị đánh đập, tra tấn.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chị T. được “giải cứu”, nhóm đối tượng trên còn cố tình tẩu tán tài sản, bỏ trốn lúc rạng sáng ngày 17/3/2020 nhưng đã bị phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam phát hiện, phản ánh đến cơ quan chức năng ngăn chặn, đưa kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng, nhận sự trừng trị của pháp luật.

Khánh Toàn – Công Trọng

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhom-tra-tan-nhan-vien-nhu-thoi-trung-co-o-dong-nai-linh-an-54-nam-tu-22219/