Nhóm tổ chức phản động đối mặt khung hình phạt cao nhất

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 79 BLHS (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân, tử hình).

Ngày 21-8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm 12 bị cáo thuộc tổ chức phản động do Đào Minh Quân, Lisa Phạm (quốc tịch Mỹ) cầm đầu về hành vi kích động biểu tình, gây rối.

Phiên xử do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt (Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Các bị cáo gồm Nguyen James Han (51 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ và Việt Nam), Phan Angel (tên khác là Phan Thị Đào, 62 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ), Đỗ Tài Nhân, Trương Nguyễn Minh Trí, Võ Hoàng Ngọc, Đỗ Quốc Bảo, Trần Tuấn Tài, Trần Văn Vinh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Văn Chánh và Đỗ Thị Thùy Dung bị truy tố đưa ra xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 79 BLHS (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân, tử hình).

Các bị cáo được áp giải đến tòa. Ảnh: HY

Các bị cáo được áp giải đến tòa. Ảnh: HY

Các bị cáo đều có luật sư tham gia bào chữa cho mình. Sau phần thủ tục, đại diện VKS công bố cáo trạng, phiên xử bắt đầu với phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, "tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" được thành lập năm 1990 tại Mỹ, Quân làm "thủ tướng", hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 6-6-2009, Quân công bố bản "hiến ước lâm thời" thể hiện cương lĩnh và điều lệ hoạt động của tổ chức phản động này với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang.

Những kẻ cầm đầu tổ chức phản động này là Kim Collin (em gái Quân), Kelly Triệu, Trần Trương Nguyệt Ánh, Nguyễn Thúy Liễu, Quách Thế Hùng, Lê Hoàng Bảo Long, Lisa Phạm...

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/nhom-to-chuc-phan-dong-doi-mat-khung-hinh-phat-cao-nhat-788613.html