Nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm ở Đắk Lắk và Phú Yên

Tại cơ quan công an, cả nhóm bước đầu khai nhận, do ham chơi lêu lổng và cần tiền tiêu xài nên quay về trường cũ trộm cắp tài sản.

Tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, đơn vị đang tổ chức điều tra xử lý 3 nam thiếu niên là: Nguyễn Văn Tài, 15 tuổi, Trương Duy Mạnh, 14 tuổi và Nguyễn Đình Duy Cường, 14 tuổi, tất cả đều trú huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nhóm Tài, Mạnh bị công an bắt giữ.

Nhóm Tài, Mạnh bị công an bắt giữ.

Cả Tài và Mạnh đều vừa bỏ học giữa chừng tại trường THCS và THPT Đông Du, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột; còn Cường là học sinh lớp 8 một trường học ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra của Công an thành phố Buôn Ma Thuột, đêm 28/12/2020, Tài, Mạnh và Cường đi từ huyện Ea H’leo lên thành phố Buôn Ma Thuột, trèo tường vào trường THCS và THPT Đông Du trộm cắp tài sản. Nhóm đã vào các phòng nội trú lấy 7 máy tính xách tay, 1 đàn guitar, nhiều quần áo, giày dép và 450.000 đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành ra soát đối tượng, trích xuất camera và phát hiện nhóm Tài, Mạnh và Cường là những đối tượng gây ra vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

Một trong ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả nhóm bước đầu khai nhận, do ham chơi lêu lổng và cần tiền tiêu xài nên quay về trường cũ trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, nhóm cũng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản là xe đạp, máy tính, điện thoại, đồng hồ đeo tay, tiền mặt...ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Công an bước đầu xác định, nhóm Tài, Mạnh và Cường đã trộm cắp số tài sản được định giá khoảng 100 triệu đồng. Do các đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên nên công an thành phố Buôn Ma Thuột đã để gia đình làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại.

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nhom-thieu-nien-gay-ra-hang-loat-vu-trom-o-dak-lak-va-phu-yen-829445.vov