Nhóm thiếu niên 'choai choai' chuyên tụ tập đánh võng, tạt đầu xe trêu chọc cảnh sát

Cứ đêm xuống, 11 thiếu niên choai choai từ 14-17 tuổi ở TP Thanh Hóa lại tụ tập, sau đó đi tìm lực lượng Cảnh sát cơ động để trêu chọc bằng cách chèn ép đầu xe, lạng lách, đánh võng, thậm chí dùng gạch ném.

Ngày 20-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian nắm tình hình, mới đây Phòng Cảnh sát Cơ động đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành đấu tranh, khống chế, bắt giữ, lập biên bản xử lý 2 nhóm thiếu niên thường xuyên có vi lạng lách, đánh võng, lăng mạ, chống đối lại lực lượng Cảnh sát Cơ động khi đang đi làm nhiệm vụ.

Nhóm thiếu niên đi xe trêu chọc Cảnh sát cơ động bị bắt giữ

Nhóm thiếu niên đi xe trêu chọc Cảnh sát cơ động bị bắt giữ

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 16-1, khi Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước siêu thị Big C (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) thì một nhóm thiếu niên đi trên 10 xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng đi xe với tốc độ cao.

Khi gặp tổ tuần tra, nhóm này đã cố tình trêu chọc, có hành vi lăng mạ tổ công tác, nguy hiểm hơn chúng còn ném gạch, đá về phía lực lượng Cảnh sát Cơ động và trúng vào mặt một chiến sĩ.

Trước sự việc trên, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã bám sát và bắt giữ được 4 trường hợp gồm: Nguyễn Trọng Th. (SN 2006; ngụ phường Điện Biên); Võ Trung K. (SN 2005; ngụ phường Đông Vệ); Lê Văn Q. (SN 2005; ngụ phường Ngọc Trạo) và Nguyễn Văn H. (SN 2003; ngụ phường Đông Hương), TP Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã lập biên bản xử lý hành chính nhóm thiếu niên này

Một ngày sau (ngày 17-1), khi củng cố các tài liệu, chứng cứ thu thập được cảnh sát đã bắt giữ thêm 7 thiếu niên gồm: Lê Ngọc H. (SN 2003); Nguyễn Xuân T. (SN 2005); Mai Tuấn L. (SN 2003); Bùi Vũ H. (SN 2006); Nguyễn Xuân D. (SN 2004; cùng ngụ phường Đông Hương); Nguyễn Văn N. (SN 2004; ngụ phường Đông Vệ) và Nguyễn Trà M. (SN 2006; ngụ phường Đông Thọ), TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan Công an, nhóm này đã thừa nhận việc thường xuyên tụ tập trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến 24 giờ đêm để đi tìm các Tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát Cơ động, sau đó thực hiện hành vi trêu chọc, chèn ép đầu xe, lạng lách, đánh võng, dùng gạch ném vào tổ tuần tra.

Hiện, Phòng Cảnh sát Cơ động đã tiến hành lập biên bản xử lý, đồng thời tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp khác có hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-thieu-nien-choai-choai-chuyen-tu-tap-danh-vong-tat-dau-xe-treu-choc-canh-sat-20210120205347792.htm