Nhóm thanh, thiếu niên vác mã tấu chém bạn để trả thù

Trong lúc đi mua rượu, Quang thấy bị hại đang chơi patin một mình nên về vác mã tấu và rủ đồng bọn tìm nạn nhân để chém trả thù.

Ngày 22/11, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Hữu Quang (19 tuổi), Nguyễn Thành Đạt, Dương Minh Mẫn, Trần Tiểu Bảo (cùng 16 tuổi), Trương Tấn Thêm (15 tuổi), Nguyễn Hoàng Thượng (18 tuổi) cùng ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ và đều bị truy tố về tội “Giết người”; Nguyễn Tấn Định (17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 22/01, Quang cùng nhóm bạn gồm: Đạt, Thượng, Mẫn, Bảo và Thêm uống nước tại một quán ở thị trấn Phong Điền, (huyện Phong Điền). Lúc này, Quang rủ nhậu, cả nhóm đồng ý.

Sau đó, Quang chở theo Thêm đi mua rượu thì thấy Dương Thiện Phong đang chơi bên trong sân patin. Nhớ lại khoảng 1 tuần trước, Phong cầm mã tấu rượt chém mình nên Quang nãy sinh ý định trả thù nên quay trở lại quán nước thông báo cho Đạt, Thượng, Mẫn, Bảo và rủ cùng nhau đi đánh Phong thì tất cả nhất trí.

Tiếp đó, Quang lấy cây mã tấu đã giấu trước đó tại quán này, rồi ngồi sau xe do Đạt chở và cùng “anh em” đến sân patin tìm Phong.

Đến nơi, thấy Phong chỉ có 1 mình nên cả nhóm thống nhất đứng bên ngoài quan sát và hỗ trợ, còn Quang cầm mã tấu chạy vào chém trúng chân phải, hông trái và vùng ngực của bị hại. Gây án xong, bị cáo lên xe cùng đồng bọn trở về quán nước và cất hung khí, rồi đi uống rượu. Sợ đám bạn bị bắt nên Nguyễn Tấn Định (nhân viên quán nước) đã đem giấu cây mã tấu.

Riêng Phong, sau khi bị chém trọng thương đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Hay tin, cả nhóm còn bàn bạc với nhau mua vé xe bỏ trốn nhưng được vận động ra đầu thú.

Kết quả giám định cho thấy, Phong tử vong do choáng sau kích động vùng tim, do tác động mạnh của vật sắt cùn gây xuất huyết tim, phổi. Tại bản giám định kết luận độ tuổi, có đến 5 bị cáo đều là trẻ vị thành niên có độ tuổi từ 14 – 17 tuổi.

Tại tòa, bị cáo Quang thừa nhận mình là chủ mưu vụ việc và thể hiện sự ăn năn hối hận. Quang chỉ muốn trả thù Phong cho bỏ tức, còn cái chết của bị hại là ngoài ý muốn của Quang.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động bình thường và đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, điều tra và xử lí tội phạm.

Do đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Quang 18 năm tù; Đạt 6 năm tù,; Thượng 4 năm tù; Mẫn, Bảo 3 năm tù; Thêm 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”. Bị cáo Định bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nhom-thanh-thieu-nien-vac-ma-tau-chem-ban-de-tra-thu-1489596.tpo