Nhóm thanh thiếu niên thực hiện loạt vụ cướp vùng ven

Trong vòng một tháng, nhóm bị cáo thực hiện liên tục năm vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) vừa xử sơ thẩm bốn bị cáo Nguyễn Trung Hậu (17 tuổi), Bùi Tâm Tiến (20 tuổi), Huỳnh Trọng Bằng (17 tuổi) và Huỳnh Thiên Phúc (18 tuổi) về tội Cướp giật tài sản.

HĐXX tuyên phạt Tiến 3 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại từ 1-3 năm tù.

 Các bị cáo sau phiên xử bị dẫn ra xe áp tải.

Các bị cáo sau phiên xử bị dẫn ra xe áp tải.

Theo hồ sơ, bốn bị cáo quen biết nhau từ nhỏ. Trưa 1/10/2019, bốn bị cáo chở nhau trên hai xe máy tìm đối tượng để cướp. Đến phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM), nhóm phát hiện anh Trần Nguyễn Lam (đeo dây chuyền vàng) điều khiển xe máy chạy cùng chiều. Thấy vậy, cả nhóm hành động.

Tiến giật chiếc dây chuyền của anh Lam nhưng chiếc dây bị rơi xuống đất. Anh Lam loạng choạng ngã xuống đường, nhặt dây chuyền đồng thời đuổi theo các đối tượng.

Mấy ngày sau, anh Lam đến Công an phường Hiệp Thành trình báo sự việc. Cả nhóm bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cả bốn khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, các bị cáo còn khai nhận từ tháng 9 đến tháng 10 đã thực hiện thành công năm vụ cướp giật khác, cướp được bốn sợi dây chuyền, một điện thoại di động.

Theo Cù Hiền/Pháp Luật TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-thanh-thieu-nien-thuc-hien-loat-vu-cuop-vung-ven-post1098075.html