Nhóm thanh thiếu niên làm liều giữa trung tâm TP HCM và cái giá phải trả

Tòa quyết định tăng mức hình phạt đối với 3 thành viên trong băng cướp nhí từng là nỗi ám ảnh của người đi đường ở TP HCM

Ngày 22-4, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM xử phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt từ 7 tháng 2 ngày tù giam lên 2 năm 6 tháng tù giam đối với từng bị cáo, gồm: Vũ Nhật Hoàng (SN 2005), Lê Gia Thịnh (SN 2001), Đỗ Ngọc Minh Luân (SN 2001).

Đồng thời, HĐXX phúc thẩm tuyên bố hủy một phần nội dung trong bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Nguyễn Tấn Thành Tâm (SN 2003), giao tòa sơ thẩm giải quyết lại.

Nhóm thanh thiếu niên này từng là băng cướp nhí khét tiếng một thời, bốn đối tượng bị cáo buộc tội danh "Cướp giật tài sản".

Băng cướp nhí ra tòa phúc thẩm ngày 22-4

Băng cướp nhí ra tòa phúc thẩm ngày 22-4

Bản án phúc thẩm nêu rõ sáng 26-4-2019, Hoàng rủ Tâm, Thịnh và Luân chở nhau bằng xe máy rảo qua nhiều tuyến đường ở TP HCM tìm "con mồi". Đến quận 11, băng cướp thấy một người phụ nữ đang sử dụng điện thoại trên đường. Lập tức, Thịnh điều khiển xe máy vượt lên áp sát, Tân ngồi sau nhanh tay giật điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga xe máy; riêng Hoàng chở Luân chạy theo phía sau, ngăn cản người dân truy đuổi.

Cả bọn mang điện thoại mới giật được đi bán lấy 1,1 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngay hôm sau, công an bắt giữ 4 đối tượng chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng cướp giật hết sức táo tợn, liều lĩnh. Ngoài vụ án trên, 4 đối tượng khai nhận thêm trong tháng 4-2019, bọn chúng thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP HCM.

Tuyên bố 4 bị cáo phạm tội "Cướp giật tài sản", TAND quận 11 phạt bị cáo Vũ Nhật Hoàng 1 năm tù giam, Nguyễn Tấn Thành Tâm 9 năm tù. Cùng đó, Lê Gia Thịnh và Đỗ Ngọc Minh Luân mỗi bị cáo lãnh 7 tháng 2 ngày tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND quận 11 quyết định kháng nghị phúc thẩm. Cơ quan công tố nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Ngoài vụ án giật điện thoại, 4 bị cáo còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác. Vì không tìm thấy bị hại nên cơ quan pháp luật chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo về những vụ án kể trên. VKSND quận 11 cho rằng HĐXX sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn" khi lượng hình là không đúng đối với hậu quả, tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của 4 bị cáo. Bên cạnh đó, bản án sơ thẩm sai lầm nghiêm trọng về áp dụng pháp luật khi tuyên phạt bị cáo Tâm 9 năm tù… Từ những căn cứ trên, VKSND quận 11 đề nghị TAND TP HCM xét xử phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với 4 bị cáo; giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Tâm và tăng hình phạt đối với 3 bị cáo còn lại.

Sau khi cơ quan công tố kháng nghị, TAND quận 11 có ra văn bản đính chính, sửa mức án đối với bị cáo Tâm từ 9 năm thành 9 tháng tù giam. Tại phiên xử phúc thẩm, VKSND TP rút yêu cầu kháng nghị liên quan đến nội dung này.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhom-thanh-thieu-nien-lam-lieu-giua-trung-tam-tp-hcm-bi-tang-nang-hinh-phat-20200422130924331.htm