Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu bị đề nghị phạt 90 triệu

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ vừa lập biên bản đề nghị xử phạt nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, câu cá trong lúc giãn cách xã hội.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Trung Ngãi (Vũng Liêm) vừa kiểm tra, phát hiện tại nhà chị T.T.P (51 tuổi, ngụ tại ấp Giồng Ké) một nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu, bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa những người này về cơ quan làm việc. Qua làm việc, những người nói trên thừa nhận tham gia tụ tập ăn nhậu sai quy định.

Nhóm thanh niên thiếu tụ tập ăn nhậu ở xã Trung Ngãi bị đề nghị phạt 90 triệu

Nhóm thanh niên thiếu tụ tập ăn nhậu ở xã Trung Ngãi bị đề nghị phạt 90 triệu

Công an xã Trung Ngãi đã đề xuất UBND huyện Vũng Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người nói trên, mỗi người 15 triệu đồng, tổng số tiền 90 triệu đồng, về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chiều 22/7, Công an xã Trung Thành Đông (huyện Vũng Liêm) nhận tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập tổ chức ăn nhậu ở ấp Đại Nghĩa bất chấp dịch Covid-19 và không thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.

Công an xã Trung Thành Đông đã kiểm tra khu vực trên phát hiện có 6 thanh thiếu niên, tuổi từ 16 đến 20 đang bày tiệc ra ăn nhậu.

Hiện trường nhóm thanh thiếu niên tụ tập nhậu ở ngoài đồng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa nhóm thanh thiếu niên trên về cơ quan làm việc, đồng thời đề xuất UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 20/7, trong quá trình tuần tra lực lượng Công an xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) phát hiện 12 thanh thiếu niên tụ tập để câu cá tại ấp Nhơn Thọ 1.

Công an xã Nhơn Ái đã mời 12 thanh thiếu niên nói trên về trụ sở để làm việc. Qua làm việc nhóm này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình trong việc tụ tập đông người để câu cá giải trí, không chấp hành quy định giãn cách theo Chỉ thị số 16.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập câu cá trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở Cần Thơ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Công an xã Nhơn Ái phối hợp cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhom-thanh-nien-tu-tap-an-nhau-bi-de-nghi-phat-90-trieu-759224.html