Nhóm thanh niên 'siêng ăn nhác làm', lập băng nhóm trộm 'không trừ một thứ gì'

Nhóm thanh niên trú tại Nghi Lộc và Cửa Lò lập thành băng nhóm, lượn lờ các khu dân cư, trộm đủ thứ từ điện thoại di động đến gà, dê, xe máy...

Sáng 30/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: vào lúc 12 giờ ngày 29/4, đơn vị đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng có hành vi "trộm cắp tài sản", "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phú Hoàng (SN 1999); Lê Thanh Tú (SN 2000); Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000); Nguyễn Hùng (SN 2003); Nguyễn Phú Trung (SN 1997); Lê Đức Quang (SN 2001) cùng trú tại xã Nghi Trung; Nguyễn Văn Anh (SN 1989), trú tại xã Nghi Thái; Trần Văn Hùng (SN 1989), trú tại xã Nghi Hoa; Nguyễn Tiến Lộc (SN 2001), trú xã Nghi Xuân và Phạm Ngọc Hùng (SN 2004), trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Tang vật thu giữ gồm: 6 con dê thịt, tổng khối lượng 120 kg; 25 con gà thịt, tổng khối lượng 55 kg; 2 chiếc xe máy; 5 điện thoại di động; 10 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác có liên quan đến chuyên án.

4 trong số 10 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

4 trong số 10 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: từ đầu tháng 1/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã trực tiếp thực hiện trên 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận như Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò. Trong đó có 1 vụ trộm cả đàn dê 6 con, tổng trị giá 30 triệu đồng lúc 1 giờ ngày 26/4 tại xóm Trường An, xã Nghi Trường; vụ trộm xe máy trị giá 15 triệu đồng của một gia đình ở xã Nghi Xuân vào trưa ngày 27/4; trên 15 vụ trộm gà; 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm là các đối tượng chia thành từng cặp, đi cùng trên một chiếc xe máy để "tìm mồi". Thấy gia đình nào sơ hở là các đối tượng lẻn vào nhà trộm cắp tài sản.

Các vụ trộm cắp của nhóm đối tượng này trong thời gian qua đã gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Chuyên án đã được lãnh đạo Công an huyện xác lập và đấu tranh làm rõ, làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhật Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhom-thanh-nien-sieng-an-nhac-lam-lap-bang-nhom-trom-khong-tru-mot-thu-gi-266607.html