Nhóm thanh niên nổ súng giải quyết mâu thuẫn, một người bị thương

Trong lúc ẩu đả, Thảo dùng súng hoa cải bắn 2 phát về phía Minh khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 4/12, theo thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thảo (SN 1998) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, đều ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi sử dụng súng tự chế và hung khí gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào đêm 1/12, Thảo, Tùng cùng 3 đối tượng khác mang theo súng tự chế (súng bắn đạn hoa cải), dao, kiếm, mác, mã tấu đi tìm Nguyễn Hữu Minh (SN 1999), Nguyễn Hữu Trường (SN 1997), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, đều ở huyện Tĩnh Gia) để giải quyết mâu thuẫn.

Hai đối tượng Thảo, Tùng và tang vật vụ án.

Gặp nhóm Minh, nhóm của Thảo và Tùng lao vào ẩu đả. Thảo dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát về phía Minh khiến Minh bị thương tích nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Việt Đức.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an huyện Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng chính trong vụ ẩu đả này là Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng.

Đồng thời, công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, 5 viên đạn AK, 1 viên đạn bút, 5 viên đạn hoa cải, trong đó có 2 viên đã qua sử dụng, 1 dao lê, 3 dao, kiếm, mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng và bắt giữ các đối tượng còn lại.

Hoàng Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhom-thanh-nien-no-sung-giai-quyet-mau-thuan-mot-nguoi-bi-thuong-d443534.html