Nhóm thanh niên ngồi quán nước vỉa hè dùng điếu cày hút cần sa

Dũng và bốn đối tượng trong nhóm bị bắt tại quán nước vỉa hè khi đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc bị phát hiện vào khoảng vào khoảng 22h ngày 22/2. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy (dạng cỏ - cây cần sa) tại quán nước vỉa hè tại 154 Đường Đoàn Kết, Phường Quang Trung, TP Hải Dương.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Dũng (SN 1986, trú tại 21/198 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, TP Hải Dương); Vũ Anh Hải (SN 1994, trú tại 97 Bình Lộc, phường Tân Bình); Nguyễn Tuấn Tài (SN 1995, trú tại 158, Đường Thanh Niên, phường Quang Trung); Vũ Nhật Kỳ Huê (SN 2000, trú tại 16/104 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão); Nguyễn Thị Yên Nhi (SN 2001, trú tại 35 Xuân Đài, phường Trần Hưng Đạo).

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1 điếu cày dùng để hút cần sa, và một số vật dụng liên quan. Tại thời điểm bắt giữ Dũng khai nhận số “cỏ cây cần sa” được mua của một người phụ nữ không quen biết ở khu vực quán nước gần đó với giá 200 nghìn đồng một gói.

Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an.

Được biết Dũng là đối tượng từng có 1 tiền án năm 2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa mới ra tù vào cuối năm 2018.

Văn Tú

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-hut-can-tai-quan-nuoc-via-he-582952/