Nhóm thanh niên nghiện ma túy trang bị hàng chục khẩu súng, kiếm gây ra 70 vụ trộm chó

Nghiện ma túy, một nhóm thanh niên ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã trang bị hàng chục khẩu súng, kiếm để phục vụ việc thực hiện 70 vụ câu trộm chó trên địa bàn.

Ngày 8-11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa phá Chuyên án gây ra 70 vụ câu trộm chó trên các địa bàn.

Nhóm đối tượng trộm chó tại cơ quan công an - Ảnh N.Toàn

Nhóm đối tượng trộm chó tại cơ quan công an - Ảnh N.Toàn

Trước đó, sau nhiều thời gian lập chuyên án đấu tranh, theo dõi, vào khoảng 3 giờ ngày 5-11, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 đối tượng thực hiện vụ trộm chó và tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại nhà Trần Văn Phùng (trú tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc).

Hai đối tượng trực tiếp bán chó cho Phùng là Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997, trú tại xã Nghi Hợp) và Nguyễn Đình Thiết (SN 1996, trú tại xã Nghi Xá, Nghi Lộc).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 8 con chó các loại có tổng trọng lượng 107 kg, 3 chiếc xe máy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để câu trộm chó như: 3 chiếc kiếm tự chế, 4 súng bắn điện tự chế, 2 vợt để vợt chó mèo, 1 súng bắn bi…

Nhóm đối tượng trang bị súng, kiếm để chống trả người dân khi bị phát hiện - Ảnh: N.Toàn

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ thêm Võ Trung Kiên (SN 1992); Võ Trọng Toàn (SN 1997, cùng trú xã Nghi Xá); Hoàng Thanh Hải (SN 1990, trú xã Nghi Khánh) về hành vi câu trộm chó; Trần Văn Phùng (SN 1973, trú xã Nghi Xuân) về hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp. Thu giữ 1 xe ôtô tải, 3 xe máy, 5 súng điện bắn chó, 2 thanh kiếm, 2 con chó cảnh và nhiều công cụ phương tiện khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận là đối tượng nghiện ma túy. Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, chỉ từ tháng 9-2019 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mang theo hung khí gây ra 70 vụ trộm chó trên địa bàn Nghi Lộc và các địa bàn lân cận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhom-thanh-nien-nghien-ma-tuy-trang-bi-hang-chuc-khau-sung-kiem-gay-ra-70-vu-trom-cho-20191108150739426.htm