Nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng, 2 thanh niên bị chém nguy kịch

Hậu quả, Thông bị chém nhiều nhát vào tay phải làm đứt gân duỗi cổ tay trụ; đứt gân duỗi 5 ngón tay phải và đứt nhánh nông thần kinh quay tay phải. Tài bị chém vào lưng và cánh tay trái, vết thương dài 3cm.

Ngày 23/10, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, 2 nạn nhân là Lê Ngọc Thông (17 tuổi) và Huỳnh Giàu Tài (25 tuổi) cùng trú huyện Bảo Lâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 17/10, Thông, Tài cùng một số thanh niên uống rượu tại quán ở thôn 11, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Cùng thời điểm này, một nhóm thanh niên khác (khoảng 10 người) cầm theo rựa, mã tấu, dao xông vào chém nhóm của Thông, Tài. Quá hoảng sợ, nhóm của Thông và Tài bỏ chạy tán loạn thì bị đối phương đuổi theo truy sát.

Hậu quả, Thông bị chém nhiều nhát vào tay phải làm đứt gân duỗi cổ tay trụ; đứt gân duỗi 5 ngón tay phải và đứt nhánh nông thần kinh quay tay phải. Tài bị chém vào lưng và cánh tay trái, vết thương dài 3cm.

Ngay sau đó, Thông và Tài được đưa đến Bệnh viện II TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 bệnh nhân đã chuyển xuống bệnh viện ở TP.HCM tiếp tục điều trị.

Vụ việc, công an huyện Bảo Lâm đang điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhom-thanh-nien-lao-vao-hon-chien-kinh-hoang-2-thanh-nien-bi-chem-nguy-kich-3919581.html