Nhóm thanh niên hack Facebook lừa chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ánh, Hằng và Nam ở Quảng Trị rủ nhau hack các tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin với người quen của nạn nhân lừa xin, vay tiền.

Ngày 5/2, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 3 người để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Phan Gia Ánh (SN 1996), Lê Ngân Phương Hằng (SN 1988), cùng ở thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1988), trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

3 đối tượng bị Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ

3 đối tượng bị Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ

Theo công an, thủ đoạn phạm tội của nhóm thanh niên là hack các tài khoản Facebook, sau đó giả danh người thân, quen để nhắn tin xin hoặc vay tiền. Khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của một người trong nhóm, tiếp đó lại chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác nhau để rút tiền chia nhau.

Một trong số nạn nhân của nhóm này là chị N.T.T. (SN 1979), trú tại xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 15/12, chị T. nhắn tin qua Facebook "Đỗ Phong" với con trai đang lao động ở Hàn Quốc. Trong cuộc trò chuyện, "con trai giả mạo" đã nhờ mẹ chuyển khoản 30 triệu đồng để xử lý công việc.

Sau khi chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng Vietinbank mà kẻ lừa đảo cung cấp, tối cùng ngày, khi liên lạc được với con trai thật, chị T. mới biết mình bị lừa. Ngày 22/1, chị T. trình báo báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hoằng Hóa truy ra Ánh, Hằng, Nam là thủ phạm nên phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Làm việc với công an, nhóm thanh niên khai nhận do nợ nần nhiều, khoảng tháng 12/2020, Nam rủ Ánh và Hằng tham gia một đường dây phạm tội trên. Bước đầu, cơ quan công an xác định được nhóm này thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nhom-thanh-nien-hack-facebook-lua-chiem-doat-hon-2-ty-dong-308117.htm