Nhóm thanh niên dùng dao tự chế sát hại người đàn ông vì một câu nói

Thấy người đàn ông chửi mình là 'thằng Bắc Kỳ con', Biên tức giận bỏ về nhà lấy dao tự chế rồi rủ nhóm bạn cùng phòng trọ sát hại người này.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm nhóm người sát hại ông Huỳnh Minh H. (SN 1969, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) bằng dao tự chế. Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Đình Biên (SN 1991) 20 năm tù, Đào Thanh Nhật (SN 1993) 19 năm tù và Nguyễn Đình Kiên (SN 1999) 18 năm tù về tội Giết người.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, tại tòa, 3 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khẳng định bản thân không cố tình ra tay sát hại nạn nhân. Biên nói, nghe ông H. nói, nghĩ rằng ông H. coi thường, kì thị mình.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, chiều tối 23/6/2018, ông Huỳnh Minh H. (SN 1969, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) ngồi uống bia cùng nhóm bạn trước dãy phòng trọ ở khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12. Lúc này, Biên chạy xe ngang qua để vào nhà dì gần đó. Do có mâu thuẫn trước đó, nên khi thấy Biên, ông H. nói với nhóm bạn: “Nó kênh tao kìa”.

Ba bị cáo tại phiên xử sáng 7/8.

Ba bị cáo tại phiên xử sáng 7/8.

Thấy vậy, mọi người trên bàn nhậu khuyên ông H. bỏ qua. Ông H. vẫn đi ra hàng rào lấy một thanh gỗ dài mang vào để dưới ghế đá gần chỗ ngồi.

Một lát sau, Biên chạy xe về ngang qua chỗ ông Hùng thì bị người này chửi: "Thằng Bắc Kỳ con". Biên nghe thấy vậy liền dừng xe. Ông H. định lấy cây gỗ để dưới chân đánh nhưng được can.

Biên bỏ về nhà trọ, lấy 3 cây dao tự chế rồi rủ thêm Nhật, Kiên (bạn cùng phòng trọ) quay lại trả thù. Nhóm Biên đã tấn công ông H. khiến nạn nhân ngã gục rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong.

Hai ngày sau, Nhật, Kiên ra công an đầu thú. Riêng Biên cũng đến công an thị trấn KBang, Gia Lai đầu thú sau đó một ngày.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhom-thanh-nien-dung-dao-tu-che-sat-hai-nguoi-dan-ong-vi-mot-cau-noi-a444746.html