Nhóm thanh niên 'chơi' ma túy trong quán Bufet

Mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, mấy ngày qua liên tục xuất hiện các nhóm dân chơi 'nhàn cư vi bất thiện', tụ tập đông người đánh bạc, 'chơi' ma túy.

Do chủ động phòng chống tội phạm, trong 3 ngày (12 đến 14-4), Công an các địa bàn TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc, huyện Đức Trọng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lần lượt bắt giữ các nhóm đối tượng trong trường hợp bị bắt quả tang.

Cảnh sát ma túy (ngoài cùng bên trái) đang làm việc với 5 đối tượng tại trụ sở Công an

Cảnh sát ma túy (ngoài cùng bên trái) đang làm việc với 5 đối tượng tại trụ sở Công an

Tại huyện Đức Trọng, lúc 20h30 phút ngày 13-4-2020, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện bắt quả tang tại nhà 155 Đào Duy Từ (tổ 25, TT.Liên Nghĩa - Đức Trọng) một nhóm 5 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường bị bắt quả tang

Khi Cảnh sát đột kích, 5 thanh niên đang "phê" ma túy trong một căn phòng ngủ trên lầu. Các đối tượng, gồm: Lê Thành Lợi (SN 1985), Hồ Thành Tiến (SN 1084), Đinh Minh hiệu (SN 1985), Lý Dẩu khìn (SN 1988) và Nguyễn Tiến Đồng (SN 1989), đều trú tại TT.Liên Nghĩa - Đức Trọng

Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ vật chứng gồm 3 gói ma túy Ketamine, trong đó 1 gói để trên chiếc đĩa sứ màu trắng, bên trong có chất ma túy dạng bột, 1 ống hút tự tạo, 1 thẻ nhựa để cà ma túy cho mịn, 1 gói nylon chứa 5 vỉ và 1 nửa viên thuốc lắc.

Các đối tượng khai nhận, mỗi người đã "cắn" nửa viên thuốc lắc, đang chuẩn bị hít Ketamine (đều là dạng ma túy tổng hợp) thì bị bắt quả tang. Trong căn phòng, có dàn loa, bộ đèn nháy chớp xanh, đỏ các đối tượng dùng làm nhạc "sàn" bay lắc, phê ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, 16h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến nhà đối tượng Đồng ăn lẩu. Căn nhà này, đối tượng Đồng mở quán bufet ăn uống. Đến 18h, các đối tượng rủ nhau góp được 5 triệu đồng (mỗi đối tượng 1 triệu) để mua ma túy sử dụng.

Cảnh sát lấy lời khai 5 đối tượng sáng 14-4

Trồng cần sa trong nhà để “tự cung tự cấp”

Sáng 14-4, Công an phường 5 - TP. Đà Lạt qua kiểm tra hành chính phát hiện 1 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường tự trồng cần sa trong nhà, đồng thời tự chế biến sử dụng.

Thiếu tá Lê Thanh Sơn - Trưởng Công an phường cho biết thông tin, đối tượng là Phạm Đình Bình (SN 1985, ngụ đường Trần Nhật Duật, phường 5 - Đà Lạt) tàng trữ nhiều bịch bồ đà khô đang hút dở, thu giữ "đồ nghề" hút ma túy và 2 cây cần sa cao khoảng 50cm cùng hơn 20 cây cần sa con. Bình là đối tượng nghiện, đang được điều trị, uống Methadone dành cho người nghiện ma túy.

Tại trụ sở Công an, Bình khai nhận trồng cần sa tươi, sau đó phơi khô tự sử dụng dần thời gian gần đây. Số hạt cần sa, Bình nói đi xin từ một nhóm bạn bè chơi cùng. Hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an TP.Đà Lạt giám định, làm cơ sở xử lý, đồng thời lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Hiện trường thu giữ cần sa tại nhà đối tượng Phạm Đình Bình

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lam-dong-dot-kich-bat-5-thanh-nien-dang-choi-ma-tuy-trong-quan-bufet_91029.html