Nhóm thanh niên bị bắt vì hóa trang thành ma quỷ hù dọa người đi đường

7 YouTuber ở bang Bengaluru, Ấn Độ bị bắt vì hóa trang thành ma với mái tóc dài và cố gắng hù dọa những người lái xe trên đường vào ban đêm.

 Một cảnh trong video nhóm thanh niên đội tóc giả, hóa trang thành ma quỷ dọa người đi đường với ý định đăng trên YouTube.

Một cảnh trong video nhóm thanh niên đội tóc giả, hóa trang thành ma quỷ dọa người đi đường với ý định đăng trên YouTube.

Theo India Today, các thanh niên được xác định là Shan Malik, Navid, Sajil Mohammed, Mohammed Aqib, Sakib, Sayyed và Yousuf Ahmed, trong độ tuổi từ 20 đến 22.

Sashikumar, Phó ủy viên cảnh sát (DCP) ở Bắc Bengal, cho hay các sinh viên muốn đăng video chơi khăm các tài xế trên đường lên YouTube.

“Những cậu bé này sau khi hóa trang thành ma quái đã cố cản các phương tiện, khiến các tài xế sợ hãi quay đầu và thậm chí hù dọa những người đang ngủ ngoài trời”, ông nói.

Nhóm thanh niên này bị cáo buộc theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ với các tội danh cản đường, gây rối trật tự, đe dọa phạm tội và có ý đồ không tốt. 7 người đã được tại ngoại.

Trong một báo cáo riêng của News18, cảnh sát cho biết họ nhận tin báo về trò chơi khăm của nhóm thanh niên này từ dân địa phương. Người dân nghi những thanh niên này đang có ý đồ cướp xe máy.

Cảnh sát đã tìm thấy một số lượng lớn video trong điện thoại của một trong những nghi phạm.

“Sau khi thẩm vấn và xem qua điện thoại của anh ta, chúng tôi biết ý định của nhóm thanh niên này chỉ là chơi khăm và tải lên YouTube”, cảnh sát nói.

Tuy nhiên, cảnh sát lo ngại trò đùa thiếu ý thức của nhóm thanh niên có thể dẫn tới tai nạn không đáng có. “Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cố chặn một chiếc xe hai bánh đang đi với tốc độ cao? Có thể tai nạn sẽ xảy ra”.

Trong khi đó, YouTube có chính sách không cho phép người dùng đăng các video chơi khăm có thể dẫn đến tác hại nghiêm trọng.

Các YouTuber nổi bật như Jake Paul từng đăng video anh này bịt mắt khi lái xe để thực hiện Thử thách Bird Box và bị nền tảng này gỡ bỏ.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nhom-thanh-nien-bi-bat-vi-hoa-trang-thanh-ma-quy-hu-doa-nguoi-di-duong-6437696.html