Nhóm thanh niên 18 tuổi gây nhiều vụ cướp để có tiền phê ma túy

Để có tiền tiêu xài, phê ma túy, nhóm thanh niên trẻ tuổi gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Tang vật công an thu được.

Tang vật công an thu được.

Ngày 22/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Trường Huy, Vũ Phú Quý và Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn (cùng SN: 2002, ngụ quận Thủ Đức) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 18/7, Quý lái xe máy BKS: 60K2 - 65xx cùng Huy đi xe máy BKS: 67K5 - 44xx đi rảo quanh các con đường tìm người sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Khi đến trước căn nhà trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình cả 2 thấy chị Trần Thị C. đang đi xe máy, trên cổ có dây chuyền nên Quý áp sát, giật dây chuyền rồi tháo chạy. Huy có nhiệm vụ lái xe máy cản địa khi thấy có người truy đuổi.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Sau khi cướp được tài sản, cả 2 chạy về khách sạn An Nguyên, phường Bình Chiểu cất giấu tài sản. Đến 11h30 cùng ngày, Quý lái xe máy chở Trần Minh Th. (SN: 2003, ngụ phường Bình Chiểu) đến tiệm vàng ở phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bán được 4,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Quý, Huy khi đang lẩn trốn tại khách sạn An Nguyên. Thời điểm kiểm tra, công an cũng phát hiện Tuấn, T. và 1 đối tượng khác trong phòng 102.

Tại đây, cả 2 đối tượng khai nhận cùng Tuấn, 1 đối tượng tên Khoa gây ra 4 vụ cướp giật tương tự khác, các đối tượng này phân công nhau mỗi nhiệm vụ riêng. Số tài sản cướp được các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và cùng nhau phê ma túy.

Qua đây, Công an quận Thủ Đức kêu gọi ai là những nạn nhân của 4 vụ cướp có liên quan do các đối tượng thực hiện hãy đến công an quận trình báo để xử lý vụ việc.

Bùi Tư - Quỳnh Nga

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhom-thanh-nien-18-tuoi-gay-nhieu-vu-cuop-de-co-tien-phe-ma-tuy-d472939.html