Nhóm 'thám tử tư' bị điều tra vụ chém người đàn ông đứt gân tay

Trên đường đi đón con trở về, anh Hải bị nhóm thanh niên chặn đường dùng hung khí đuổi đánh gây thương tích.

Ngày 21/3, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thắng (18 tuổi, trú tại xã Diễn Yên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Thắng bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn, gây thương tích cho anh Nguyên Hữu Hải (36 tuổi).

Mở rộng điều tra, công an xác định Ngô Sỹ Toàn, Phạm Văn Hưng (cùng 18 tuổi) và Lê Đức Tâm (20 tuổi), trú cùng địa phương có liên quan đến vụ việc. Họ đang bị cơ quan chức năng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Ngọc Thắng (ngoài cùng bên phải) và đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm thanh niên này tự nhận mình là "thám tử tư", chuyên theo dõi, đe dọa người khác theo yêu cầu, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Thắng cầm đầu nhóm trên.

Kết quả điều tra, ngày 16/3, trên đường đón con đi học về, anh Hải bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường. Thắng dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh Hải khiến nạn nhân đứt gân tay, gây thương tích nặng.

Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường. Anh Hải phải nhập viện cấp cứu.

Xã Diễn Yên, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-tham-tu-tu-bi-dieu-tra-vu-chem-nguoi-dan-ong-dut-gan-tay-post827815.html