Nhóm tay súng giả làm thợ săn thảm sát 130 người Hồi giáo ở Mali

134 người thuộc bộ tộc Fulani theo đạo Hồi ở Mali đã bị một nhóm người cải trang làm thợ săn giết hại. Vụ tấn công diễn ra khi đại sứ LHQ đang ở Mali để bàn về tình hình bạo lực.

BBC ngày 24/3 đưa tin những tay súng bao vây ngôi làng vào lúc bình minh, mặc trang phục của những thợ săn người Dogon và tấn công những người thuộc bộ tộc Fulani ở làng Ogossagou, khu vực Mopti ở miền trung Mali.

Những người Fulani bị cáo buộc là có liên kết với những kẻ jihadist - từ được dùng để chỉ những chiến binh thánh chiến, nhưng thường mô tả những kẻ Hồi giáo cực đoan kích động và tấn công khủng bố.

Các quan chức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã có cuộc gặp với Thủ tướng Mali Soumeylou Boubeye Maiga để bàn về những mối đe dọa gia tăng từ các phần tử jihadist ở miền trung nước này.

Địa điểm diễn ra vụ tấn công là khu vực Mopti ở miền trung Mali. Đồ họa: BBC.

Địa điểm diễn ra vụ tấn công là khu vực Mopti ở miền trung Mali. Đồ họa: BBC.

AFP dẫn lời một quan chức an ninh địa phương cho biết các nạn nhân bị giết hại bởi súng và mã tấu. Trong khi đó, các nhân chứng chia sẻ với AFP rằng phần lớn những túp lều trong làng đã bị đốt cháy.

Thị trưởng ngôi làng Ouenkoro bên cạnh, ông Cheick Harouna Sankare, mô tả vụ tấn công là một cuộc "thảm sát".

Thợ săn người Dogon và bộ lạc nửa du mục Fulani thường xung đột để chiếm đất đai và nguồn nước.

Những người Dogon cũng cáo buộc bộ lạc Fulani có liên hệ với những kẻ Hồi giáo cực đoan. Người Fulani cáo buộc quân đội Mali đã cung cấp vũ khí cho những 'thợ săn' để tấn công họ.

Trong năm ngoái, hàng trăm người đã chết vì những cuộc đụng độ giữa thợ săn người Dogon và các thành viên của bộ tộc Fula.

Hôm 22/3, tổ chức chi nhánh của al-Qaeda ở Mali cho biết tuần trước nhóm này đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào một căn cứ của quân đội, khiến 20 binh sĩ thiệt mạng.

Nhóm này tuyên bố đây là hành động đáp trả tình trạng bạo lực diễn ra với người Fulani.

Một cư dân làng Ogossagou chia sẻ với Reuters rằng vụ thảm sát có vẻ là hành động trả đũa vụ tấn công vào căn cứ quân đội.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-tay-sung-gia-lam-tho-san-tham-sat-130-nguoi-hoi-giao-o-mali-post928774.html