Nhóm tàu sân bay Trung Quốc 'đổ bộ' Thái Bình Dương, Bắc Kinh tuyên bố thường xuyên tập trận gần Đài Loan

Tối 5/4, hải quân Trung Quốc cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đang tập trận gần Đài Loan và khẳng định các hoạt động như vậy sẽ diễn ra thường xuyên.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ngày 5/4, tàu này dẫn đầu nhóm tác chiến tiến hành tập trần gần Đài Loan. (Nguồn: Farnews)

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ngày 5/4, tàu này dẫn đầu nhóm tác chiến tiến hành tập trần gần Đài Loan. (Nguồn: Farnews)

Theo hải quân Trung Quốc, nhóm tác chiến tàu sân bay, do Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của nước này được đưa vào hoạt động - dẫn đầu, đang thực hiện các cuộc tập trận "thường lệ" ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh mục đích hoạt động này là nhằm "tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia, an toàn và lợi ích phát triển".

Bên cạnh đó, hải quân Trung Quốc nhấn mạnh thêm: "Các cuộc tập trận tương tự sẽ được tiến hành một cách thường xuyên trong tương lai", nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Trước đó, ngày 4/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định tàu Liêu Ninh, cùng với 5 tàu hộ tống, đã đi qua eo biển Miyako trên đường đến Thái Bình Dương.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhom-tau-san-bay-trung-quoc-do-bo-thai-binh-duong-bac-kinh-tuyen-bo-thuong-xuyen-tap-tran-gan-dai-loan-141400.html